Hôm nay xử cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến và Út 'trọc'

Minh An| 10/12/2020 08:03

Việt BáoPhiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hiến và Đinh Ngọc Hệ ( Út "trọc") sẽ được diễn ra khi có kháng cáo của bảy bị cáo và bảy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Toà án quân sự Trung ương sẽ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"), nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cùng các đồng phạm.

Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2020/HS-ST ngày 21-5-2020 của Tòa án quân sự Quân chủng Hải quân đã có sự kháng cáo của 7 bị cáo và 7 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Các bị cáo đã có sai phạm trong vụ án liên quan đến 3 khu đất có các diện tích 1.995 m2, 3.531 m2 và 1.660 m2 tại đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM.

Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") tại phiên tòa sơ thẩm tháng 5/2020.

Trước đó vào tháng 5/2020, toà sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hai bị cáo khác bị tuyên phạt 7-15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ở tội danh "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tòa tuyên Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân) 9 năm tù; 3 bị cáo khác từ 4 năm - 8 năm tù.

Đặc biệt, tòa buộc các công ty liên doanh phải trả lại quyền sử dụng ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng. Tòa cũng tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền chuyển mục đích sử dụng ba khu đất là hơn 939 tỉ đồng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay xử cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến và Út 'trọc'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO