Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách đề cử 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022. Sự kiện đàm phán thành công hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được đề cử.
Chúng ta phải tạo ra môi trường cổ vũ cái mới, tôn trọng các ý kiến khác, thậm chí khác biệt, miễn là khác biệt đó không đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Xã hội Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển từ các giá trị gia đình truyền thống sang giá trị gia đình hiện đại", TS. Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình cho hay.
Việc tiếp thu văn hóa bên ngoài đôi khi bị xô bồ, nhất là trong các lĩnh vực nghệ thuật giải trí khiến môi trường văn hóa bị xâm thực, “ô nhiễm” khá nghiêm trọng.
Con em chúng ta chỉ mê mẩn xem phim Hàn, thích đọc truyện tranh Doraemon hơn truyện cổ tích Việt Nam. Trên sóng tivi, tràn lan phim nước ngoài, ít phim Việt, nhạc Việt", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.
Sáng 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư với bạn đọc.
Thực tiễn đã chứng minh, những lúc đất nước khó khăn thì các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ", Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, những biến đổi, thăng trầm đã tích luỹ, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hoá, làm nên hồn cốt của dân tộc Việt Nam.
Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái...", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
Đề cập việc gìn giữ văn hóa trong quá trình phát triển và hội nhập, TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng, không thể 'ôm khư khư' cái cũ nhưng nếu làm cái mới mà để mất cái cũ mang giá trị bản sắc dân tộc lại càng không nên.
() - Sáng nay (24/11), Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra trọng thể tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 24/11/2021, sau đại hội lần đầu 75 năm.
Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra tại Hà Nội sẽ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hôm nay ngày 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác văn hóa, văn nghệ; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.
Tiến sĩ khoa học (TSKH) Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học nghệ thuật trung ương - bày tỏ suy nghĩ trước thềm Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 như vậy.
Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật, NSND Nguyễn Quang Vinh cho biết, chương trình "Niềm tin và khát vọng" được xây dựng công phu, quy tụ hơn 10 đơn vị nghệ thuật tham gia dàn dựng và biểu diễn.