Hội hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào điện đàm trao đổi nhiều vấn đề quan trọng

08/07/2021 20:42

Ngày 8-7, đồng chí Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã điện đàm với đồng chí Khambay Damlat, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai nước, đánh giá về hoạt động hữu nghị của hai Hội và giữa nhân dân hai nước trong thời gian qua; đồng thời trao đổi kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động hướng tới năm kỷ niệm những sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước Việt Nam-Lào trong năm 2022, như: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 / 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18-7-1977 / 18-7-2022).

Quang cảnh buổi điện đàm tại Lào. Ảnh: Olam.

Các hoạt động tổ chức trong năm Hữu nghị Lào-Việt như, liên hoan hữu nghị, xuất bản tạp chí Lào-Việt Nam, triển lãm ảnh để lan tỏa tới nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước bảo vệ, phát triển trong nhiều thập kỷ qua, góp phần tích cực vào việc phát huy và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

AN THẢO (theo kpl.gov.la)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào điện đàm trao đổi nhiều vấn đề quan trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO