Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng

HẠO NHIÊN| 30/08/2021 10:12

Ngoài việc quản lý nghiêm ngặt, lắp tấm chắn trước mỗi gian hàng, chợ Hàng Bè còn trang bị một tấm bảng lớn ghi số điện thoại các tiểu thương để mời khách mua hàng.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 1

Trước đó, chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) tạm dừng hoạt động từ ngày 16/8 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, toàn bộ 46 hộ kinh doanh và hơn 100 tiểu thương tại đây đã được tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 2

Đến nay, chợ này hoạt động trở lại với diện mạo mới, trước mỗi gian hàng đều được trang bị tấm chắn giọt bắn cỡ lớn, rất chắc chắn.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 3

Hàng hóa sẽ được giao cho người mua qua một khe hở nhỏ phía dưới tấm chắn.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 4

Chủ một cửa hàng kinh doanh thực phẩm khô đã gấp rút chuẩn bị các mặt hàng ngay từ tối hôm trước. “Được thông báo cho phép mở lại khá gấp, may mắn là tôi vẫn chuẩn bị kịp số lượng hàng để bán”, nữ tiểu thương nói.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 5

Mọi hoạt động ra, vào khu chợ đều được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Người đi chợ phải xuất trình phiếu đi chợ đúng ngày và thẻ căn cước công dân.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 6

Sau khi đã xuất trình các loại giấy tờ chứng minh được phép vào chợ mua sắm, người dân bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 7

Máy đo thân nhiệt tự động được bố trí ngay tại lối vào duy nhất. Lối đi này chỉ vừa đủ cho một người di chuyển.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 8

Sau khi vào chợ, người dân được hướng dẫn khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi mua sắm.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 9

Những mẩu quảng cáo bán hàng trên giấy, bìa carton, nắp hộp xốp...gắn chi chít trên hàng rào ngăn cách trước đây nay được thay bằng một tấm biển quảng cáo lớn.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 10

Trên biển in đầy đủ thông tin quầy hàng và số điện thoại liên hệ để người dân có nhu cầu có thể gọi điện đặt hàng trực tiếp mà không cần vào chợ.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 11

Ngoài công việc bán hàng trực tiếp tại quầy, các tiểu thương tại chợ Hàng Bè nay thêm phần tất bật với việc mang đồ ra tận nơi cho khách gọi điện đặt hàng.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 12

Những hàng rào giãn cách được bố trí từ đầu đến cuối khu chợ để đảm bảo không gian an toàn cho người dân đến đây mua sắm.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 13

Theo ghi nhận, các mặt hàng rau, củ, quả, thịt cá tươi tại chợ luôn dồi dào, đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu của người dân. Tiểu thương ở đây cho biết, các loại rau củ quả có giá cả bình ổn với bắp cải 15.000 đồng/kg; xu hào 10.000 - 15.000 đồng/củ.

Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng - 14

Cô Lan, một khách mua hàng nói: "Cứ 2 ngày một lần đúng như phiếu đi chợ được phát, tôi lại ra chợ mua những đồ dùng thiết yếu cho đại gia đình. Vì nhà đông người nên tôi mua tương đối nhiều đồ". Cô Lan cho biết, trong những ngày mở cửa trở lại, giá cả các mặt hàng hầu như vẫn thế. Thịt lợn có giá từ 130.000 - 160.000/kg tù loại. Thịt gà công nghiệp giá 70.000 - 85.000 đồng/kg. Thịt gà ta loại ngon giá khoảng 170.000 đồng/kg.

HẠO NHIÊN
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động trở lại, chợ Hàng Bè in bảng lớn thay dán giấy chi chít để mời hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO