Hoàng Đức sắp hoàn thành cách ly, sẽ lên tuyển Việt Nam vào ngày 17.1

MINH ĐỨC| 16/01/2022 19:06

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã âm tính với COVID-19 và gần như hoàn tất việc cách ly, nên sẽ sớm hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động chiều 16.1, bà Hoàng Thị Thoa - mẹ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiết lộ con trai đã âm tính trong lần test cuối cùng và chỉ còn chờ giấy chứng nhận hoàn thành cách ly.

"Sáng nay, Hoàng Đức và gia đình tôi đã test và đến chiều nhận kết quả âm tính. Có lẽ đến tối, trưởng y tế phường sẽ mang theo chứng nhận hoàn thành cách ly cho Đức.

Hoàng Đức đã xuống nhà được rồi. Những ngày qua khi nhận kết quả âm tính, Đức cũng đã duy trì chạy, đạp xe và chống đẩy trong nhà", bà Thoa chia sẻ.

Được biết, Hoàng Đức phát hiện mắc COVID-19 từ ngày 6.1, khi trở về thăm gia đình sau thời gian tham dự AFF Cup 2020. Gia đình của tiền vệ này đã báo cho địa phương, đồng thời thực hiện cách ly y tế. Và cũng chỉ 2 ngày sau đó, tiền vệ này đã có kết quả âm tính.

 
Hoàng Đức gần như chắc chắn sẽ cùng tuyển Việt Nam bay sang Australia để thi đấu. Ảnh: Hoài Thu

Tuy nhiên, Hoàng Đức vẫn phải cách ly theo đúng quy trình cho đến hết ngày 16.1, nên lỡ đợt tập trung đội tuyển Việt Nam (từ 13.1). Sau khi hoàn tất mọi thủ tục và đảm bảo yêu cầu y tế, cầu thủ thuộc biên chế Viettel dự kiến sẽ tập trung và tập luyện cùng tuyển Việt Nam vào ngày mai (17.1).

"Hôm nay có kết quả xong thì sáng mai Hoàng Đức sẽ đi luôn. Sáng nay, Đức cũng bảo được các bác trên Liên đoàn gọi. Đây là nghĩa vụ, mong sao cho con khỏe mạnh, đi cống hiến cho đội tuyển quốc gia là mừng thôi",  bà Hoàng Thị Thoa - mẹ của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nói thêm.

Theo kế hoạch, ngày 21.1 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bay đến Australia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tiền vệ Hoàng Đức gần như chắc chắn sẽ kịp bay cùng đồng đội. Đây sẽ là tin vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi tiền vệ sinh năm 1998 đang là "quân bài" khó thay thế nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Văn Toàn và Tiến Linh do phát hiện là F0 chưa lâu nên nhiều khả năng sẽ không kịp trở lại ở trận gặp tuyển Australia. Nếu như hồi phục suôn sẻ, bộ đôi tiền đạo này có thể tham dự trận đấu gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 1.2 tới trên sân Mỹ Đình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Đức sắp hoàn thành cách ly, sẽ lên tuyển Việt Nam vào ngày 17.1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO