Hòa Bình: Hai người tử vong trong vụ nổ khí hầm than

Minh An| 01/12/2020 09:49

Việt BáoCông an huyện Lạc Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khí hầm lò than tại mỏ của Công ty TNHH MTV Phương Bắc khiến 2 người tử vong.

Theo đó, một vụ nổ khí hầm lò than tại mỏ than của Công ty TNHH MTV Phương Bắc thuộc xóm Cỏ xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn. Hậu quả khiến 2 công nhân của công ty Phương Bắc: anh Bùi Văn Dũng (SN 1989, trú tại xóm Gò Cha, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) và anh Bùi Văn Thắng (SN 1978, trú xóm Vó, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) bị bỏng nặng và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khu vực khai thác mỏ than nơi vụ việc xảy ra.

Dù được cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đến ngày 30/11, anh Thắng cũng không qua khỏi còn anh Dũng cũng đã tử vong trước đó vào ngày 27/11.

Theo thông tin, Công ty Phương Bắc sau khi hết giấy phép hoạt động đã dừng lại được 2 năm, đến năm 2016 lại hoạt động trở lại.

Công an huyện Lạc Sơn đang củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Hai người tử vong trong vụ nổ khí hầm than
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO