Hổ mang chúa con bị cá sấu và cầy Mangut tấn công, số phận tổ rắn sẽ ra sao?

Hoa Hướng Dương| 29/08/2021 13:11

Rắn hổ mang chúa đẻ cả chục quả trứng nhưng điều đó cũng không giúp nó tránh khỏi sự mất mát lớn bởi kẻ thù xung quanh.

Hổ mang chúa (danh pháp hai phần: Ophiophagus hannah) là loài rắn duy nhất biết làm tổ đẻ trứng, mỗi lứa hổ mang cái sẽ đẻ khoảng 20 đến 40 trứng và con cái sẽ canh giữ tổ trứng của mình cho đến khi trứng nở.

Lúc này con rắn sẽ rời đi và mọi quan hệ với rắn con sẽ chấm dứt, chúng sẽ phải tự lập ngay từ khi phá vỏ trứng chui ra. Mặc dù để rất nhiều nhưng tỷ lệ sống của rắn con rất thấp vì chỉ một vài con có thể sống sót và trưởng thành.

Hổ mang chúa con vừa sinh đã có nọc độc rất nguy hiểm nhưng kích thước bé nhỏ khiến chúng trở thành mục tiêu của nhiều loài ăn thịt. Những con rắn hổ mang chúa sơ sinh dưới đây đã bị cá sấu hay cầy Mangut tấn công, chỉ một số con có thể sống sót sau đó.

Xem video:

Hổ mang chúa con bị cá sấu ăn thịt trong lần rời tổ đầu đời

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hổ mang chúa con bị cá sấu và cầy Mangut tấn công, số phận tổ rắn sẽ ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO