Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3

15/10/2020 09:23

Ngọn đồi đổ sập, vùi lấp nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 1 người chết và 16 người mất tích. Sau sự cố, nhà điều hành không còn dấu tích, xe cẩu, máy móc nằm chỏng chơ.

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 và đang nỗ lực cứu hộ.
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp khiến 1 người chết, 16 người mất tích

Theo đó, ngày 14/10, đoàn lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng Công an, Kiểm lâm với 60 người đã tiếp cận Thuỷ điện Rào Trăng 4 (nằm cách Rào Trăng 3 khoảng 10 km ở hướng hạ nguồn) bằng thuyền máy, canô…

Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng bàn phương án cứu hộ cứu nạn.

Đoàn mang theo các nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những người bị mắc kẹt tại đây. Sau đó, đoàn cứu hộ tiếp tục di chuyển đến hiện trường sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3. Khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ phải lội bùn đất ngập ngang đến đầu gối.

Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 lực lượng cứu hộ phải di chuyển bằng canô

Một thành viên đội cứu hộ chia sẻ, khi tiếp cận hiện trường, khu nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 bị hàng nghìn tấn đất đá vùi lấp, san bằng.

Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Nửa quả đồi sạt lở vùi lấp khu nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Khu nhà điều hành không còn dấu tích, xung quanh là cả nghìn khối đất đá vùi lấp
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Xe múc, xe cẩu nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Bùn, đất đá, cây cỏ phủ ngổn ngang tạo thành một gò cao. Trên đống đổ nát, một vài chiếc máy xúc nằm chỏng chơ.

Đoàn cứu hộ chia thành các tổ tìm kiếm người mất tích. Sau 3 giờ, họ phát hiện một xác người nằm dọc bờ sông nên đã vệ sinh sạch sẽ rồi đưa về nhận dạng. Nạn nhân được xác định tên Nghĩa (quê Thanh Hóa).

Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Máy móc ngổn ngang sau trận lở núi.

Lực lượng Công an đã sử dụng flycam để tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 nhưng vô vọng. Flycam cũng được sử dụng để bay đến khu vực thủy điện A Lin B2 kiểm tra an toàn hồ đập.

Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Lực lượng cứu hộ cứu nạn bàn phương án khi tiếp cận hiện trường.
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Ngoài máy xúc, máy dò, lực lượng cứu hộ sử dụng flycam để tìm người mất tích ở Rào Trăng 3.

Đến tối muộn, sau nhiều giờ tìm kiếm người mất tích nhưng không có kết quả, đội cứu hộ đã di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về trụ sở Công ty thủy điện an toàn.

Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
Lực lượng cứu hộ đã đưa 19 công nhân, chuyên gia cùng 1 thi thể ra ngoài
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hiện trường lở núi san phẳng nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO