Hệ thống Lee’s Sandwiches (Hoa Kỳ) ủng hộ 200.000 USD cho công tác phòng, chống COVID-19 tại TP.HCM

Phạm Lý| 04/10/2021 12:06

Ngày 4/10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Uỷ ban Nhà Nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ tiếp nhận số tiền 200.000 USD của Hệ thống Lee’s Sandwiches, Hoa Kỳ ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Phạm Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế và Khoa học Công nghệ, Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết, ông rất xúc động cảm kích trước những đóng góp ý nghĩa, kịp thời của Hệ thống Lee’s Sandwiches với quê hương. "Điều này thể hiện tấm lòng của các thành viên trong Hệ thống Lee’s Sandwiches nói riêng, kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ và trên thế giới nói chung hướng đất nước trong lúc khó khăn", ông Việt Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, dịch COVID-19 tác động mạnh đến cuộc sống của người dân Việt Nam. Trước tình hình trên, kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ cả về tinh thần và vật chất giúp đỡ quê hương.

Chia sẻ tại Lễ tiếp nhận, anh Dương Đức Khánh Toàn, đại diện Hệ thống Lee’s Sandwiches nói: Hệ thống Lee’s Sandwiches là chuỗi kinh doanh bánh mỳ và cà phê gốc Việt tại Hoa Kỳ. Ngoài ra Hệ thống Lee’s Sandwiches còn nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam… . để mang hương vị quê hương đến các bà con xa xứ. Bên cạnh các thành tựu đạt được kinh doanh, hệ thống Hệ thống Lee’s Sandwiches tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ người dân sau thiên tai ở Việt Nam, Hoa Kỳ và nước trên thế giới….

Hệ thống Lee’s Sandwiches (Hoa Kỳ) ủng hộ 200.000 USD cho công tác phòng, chống COVID-19 tại TP.HCM
Hình ảnh trong buổi lễ tiếp nhận tiền ủng hộ.

Năm 2020, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hệ thống Lee’s Sandwiches đã trao 100.000 USD quyên góp được từ chương trình thiện nguyện “Hướng Về Miền Trung” để hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thông qua triển khai các hoạt động sửa chữa 22 trường học tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM, Hệ thống Lee’s Sandwiches đã phát động chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ người dân TP.HCM vượt qua đại dịch. Theo đó, Hệ thống Lee’s Sandwiches quyên góp 100% doanh số bán sản phẩm cà phê và những đóng góp từ cộng đồng người Việt tại Mỹ cùng toàn thể đội ngũ nhân viên thuộc hệ thống Lee’s Sandwiches.

Sau 1 tuần phát động từ ngày 8 - 15/8/2021, Chương trình quyên góp được 200.000 USD. Toàn bộ số tiền quyên góp từ chương trình được chuyển cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh COVID - 19 tại TP.HCM thông qua các hoạt động: Hỗ trợ trang thiết bị cho các bệnh viện và cơ sở y tế đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 (máy thở, bộ lưu lượng oxy kế, monitor theo dõi bệnh nhân, trang phục phòng chống dịch, khẩu trang y tế cho nhân viên y tế, cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch); Hỗ trợ túi hàng gia đình là lương thực, thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 trong các khu vực cách ly, phong tỏa.

"Số tiền là tấm lòng của người Việt xa xứ đối với người dân Việt Nam. Sau buổi lễ hôm nay, chúng tôi mong muốn công tác hỗ trợ triển khai một cách nhanh chóng đến người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19", ông Dương Đức Khánh Toàn chia sẻ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống Lee’s Sandwiches (Hoa Kỳ) ủng hộ 200.000 USD cho công tác phòng, chống COVID-19 tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO