Chủ toạ phiên toà cho rằng, lá thư của CEO tập đoàn lớn ở Hong Kong (Trung Quốc) chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên không thể xem là một phần của luận cứ bào chữa.
Theo VKS, các bị cáo nhận hối lộ có chức vụ quyền hạn cao, sau khi thực hiện hành vi phạm tội có dấu hiệu của việc thông đồng khai báo để che giấu hành vi phạm tội.
Theo luật sư, đây là vụ án phức tạp, dư luận có nhiều thông tin trái chiều, bản thân bị cáo bức xúc và kháng cáo kêu oan, do đó, tòa án cấp phúc thẩm cần thận trọng.
Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bản thân không nhớ thời điểm xảy ra vụ án đã suy nghĩ gì, HĐXX đã cho chiếu lại video trích xuất camera tại nhà bị cáo Thái.