Hành trình sóng gió trên biển, đưa quà Tết tới nhà giàn, đảo xa

16/01/2023 09:00

Tàu chuyển quà Tết, nhu yếu phẩm ra nhà giàn trên biển Đông gặp nhiều khó khăn do những con sóng cao quá 5m, mưa nhiều. Lực lượng Hải quân phải dùng xuồng, dây thừng để kéo đưa hàng tới tay các cán bộ, chiến sĩ.

HÀNH TRÌNH SÓNG GIÓ TRÊN BIỂN, ĐƯA QUÀ TẾT TỚI NHÀ GIÀN, ĐẢO XA

- Thực hiện: Chí Hùng -

Tiểu đoàn DK1 - thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa có chuyến vận chuyển nhu yếu phẩm và quà Tết do các đơn vị, cá nhân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các "cột mốc chủ quyền", thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, có hai chuyến tàu tới nhà giàn DK1, tàu trực, trạm radar. Trong chuyến đi, đoàn tới chúc mừng năm mới các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Các phần quà gửi ra nhà giàn gồm tôm khô, tương, sữa và các nhu yếu phẩm khác được quyên góp từ các mạnh thường quân và nhiều cơ quan, tổ chức.

Những cành đào miền Bắc, chậu quất, mai vàng miền Nam, mứt Tết, bánh, kẹo, gạo nếp, lá dong cũng rời cảng ra khơi. Tất cả được chuyển tới vị trí tập kết thuộc cảng Lữ đoàn 171.

Những chậu quất được đưa lên tàu để cố định vị trí. Dịp cuối năm, sóng biển đánh cao và mạnh hơn nhiều, do vậy các vật phẩm dễ vỡ, yếu được ưu tiên sắp xếp cứng cáp, chằng dây kỹ hơn.

Mẹ chiến sĩ Ngọc Tân bịn rịn trước khi chia tay. Hôm nay bà tiễn anh hành quân đi làm nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1.

Khi hải trình bắt đầu, nghi thức chào đất liền được thực hiện nghiêm trang.

Chuyến hải trình đến với Nhà giàn DK1 bằng tàu Trường Sa 10 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân diễn ra trong 15 ngày.

Trong suốt hành trình, đoàn gặp nhiều gió to, sóng lớn. Việc tiếp cận nhà giàn đã gặp khá nhiều khó khăn.

Vùng biển nhà giàn cũng thường xuyên có mưa to gió lớn, những người lính vận chuyển hàng phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo an toàn.

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, các chiến sĩ Hải quân quyết định dùng cano trung chuyển hàng và tải lên tàu bằng dây thừng.

Mọi công đoạn từ đóng gói, vận chuyển được các chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 chuẩn bị tỉ mỉ, tránh nước biển ngấm vào hàng hóa gây hư hỏng.

Trung bình mỗi ngày đoàn công tác chỉ vận chuyển được cho khoảng một hoặc hai nhà giàn. Khó khăn nhất là việc đưa những cây quất cảnh, bởi chúng khá nặng và cồng kềnh.

Phía bên bãi Ba Kè của nhà giàn DK1/9, các chiến sĩ đã sử dụng cần cẩu để tiếp nhận hàng hóa.

Nhiều lần gió lớn, túi đựng bay mất thăng bằng,  những người lính đã gặp nhiều khó khăn để đưa đầy đủ quà Tết lên nhà giàn.

Có những bãi, do điều kiện không thuận lợi, lực lượng Hải quân phải dùng phương án buộc vào dây thừng kéo.

Do sóng gió lớn, không thể gặp gỡ trực tiếp cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn, Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân (Trưởng Đoàn công tác số 2 - tàu Trường Sa 10) chúc Tết cán bộ chiến sĩ qua bộ đàm.

Ngoài hàng hóa, chiến sĩ thay quân cũng được đưa lên nhà giàn bằng dây thừng kết hợp ròng rọc cẩu.

Nhà giàn DK/1 ngoài ý nghĩa thu thập thông tin khoa học về hải dương, kinh tế biển, còn là những cột mốc khẳng định chủ quyền trên thềm lục địa, tiềm năng dầu khí của Việt Nam.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hành trình sóng gió trên biển, đưa quà Tết tới nhà giàn, đảo xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO