Hàn Quốc sắp sản xuất tên lửa điều khiển chống tăng mới

01/06/2017 09:22

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 1-6 cho biết, nước này sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa điều khiển chống tăng tầm trung Raybolt sau khi hệ thống vũ khí này vượt qua được cuộc thử nghiệm kiểm tra chất lượng.

Theo DAPA, cuộc bắn thử loại tên lửa vác vai của hãng LIG Nex1 đã diễn ra thành công tại trường bắn Pocheon, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Seoul.

Hàn Quốc đã phát triển loại tên lửa trên từ năm 2016 để thay thế cho các loại súng không giật cự ly 90mm/106mm và tên lửa TOW hiện đang được sử dụng trong quân đội nước này. Loại tên lửa mới sẽ được cung cấp cho quân đội ngay trong năm nay.

DAPA cũng hy vọng xuất khẩu loại tên lửa tân tiến này nhờ những ưu thế là nhỏ và nhẹ hơn, nhưng mạnh và hiệu quả hơn các loại vũ khí tương tự của nước ngoài như Spike-MR của Israel và Javelin của Mỹ.

TTXVN

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc sắp sản xuất tên lửa điều khiển chống tăng mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO