Hai nghệ sĩ đi nước ngoài không xin phép: Người bị cảnh cáo, người vẫn bị 'treo'

05/09/2022 09:00

Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng mắc lỗi đi nước ngoài không xin phép, nhưng cách xử lý của hai đơn vị quản lý họ lại khác nhau.

Cảnh cáo Hồ Hoài Anh

Giảng viên Hồ Hoài Anh đến trình diện Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hôm 16/8, một ngày sau khi anh viết bản tường trình. Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước hôm 6/8, sau hơn một tháng “mắc kẹt” ở Tây Ban Nha vì dính vào vụ lùm xùm ở nước sở tại. Ngày 31/8, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với việc giảng viên Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép đơn vị.

Hai nghệ sĩ đi nước ngoài không xin phép: Người bị cảnh cáo, người vẫn bị 'treo' ảnh 1
Cùng một lỗi vi phạm nhưng Hồ Hoài Anh đã bị cảnh cáo, Hồng Đăng vẫn ở trạng thái chờ

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên bộ môn Đàn bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đã tự ý đi nước ngoài không xin phép từ 17/6-6/8, đồng thời phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận. Sau khi Hồ Hoài Anh đến trình diện Ban Giám đốc Học viện về việc đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức theo Luật Viên chức, Hội đồng đã họp bàn về hình thức kỷ luật đối với viên chức đi nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản. Hội đồng kỷ luật đã xem xét Luật Viên chức và quá trình công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh đối với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hội đồng kỷ luật đã bàn bạc và nhất trí 100% kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì “vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc” của Học viện.

Luật sư nói gì về trường hợp của Hồng Đăng?

Luật sư Trần Anh Dũng, Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng, Nhà hát Kịch Hà Nội căn cứ Khoản 4, Điều 3 của Nghị định 112 là chưa chính xác. Trường hợp Hồng Đăng đi nước ngoài không xin phép là vi phạm rõ ràng, không cần chờ kết luận nào khác, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội hoàn toàn có thể căn cứ Luật Viên chức và Luật Lao động để xử lý. Còn kết luận điều tra của phía Tây Ban Nha thuộc về một hành vi khác.

“Khoản 4 Điều 3 Nghị định 112 nhắc đến việc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, ở đây ta phải hiểu cơ quan điều tra, truy tố, xét xử có thẩm quyền… là cơ quan của Việt Nam. Nghị định cũng chỉ có phạm vi ở Việt Nam. Trong khi đó, hành vi của Hồng Đăng đang bị điều tra ở Tây Ban Nha không thuộc phạm vi của nghị định này. Cho tới thời điểm này, chúng ta chưa biết tình trạng cụ thể vi phạm như thế nào, được thực hiện theo thủ tục nào. Vì vậy, việc kỷ luật Hồng Đăng về hành vi đi nước ngoài không xin phép hoàn toàn có thể thực hiện ngay theo quy định hiện hành, không cần chờ kết luận của phía Tây Ban Nha”, luật sư Trần Anh Dũng nói.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được bảo lãnh, trả hộ chiếu và về nước hôm 6/8, tuy nhiên phía cơ quan của Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn xem xét trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của giảng viên Hồ Hoài Anh theo Luật Viên chức. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc tiếp tục chờ có kết luận từ phía Tây Ban Nha. Hội đồng kỷ luật sẽ tiếp tục xem xét, cân nhắc để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo, đảm bảo tính nghiêm minh. “Khi một viên chức vi phạm quy định về quản lý cán bộ sẽ phải chịu mọi hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định”, PGS.TS Lê Anh Tuấn khẳng định. Lãnh đạo Học viện lấy căn cứ Luật Viên chức và Luật Lao động để xử lý viên chức của cơ quan có vi phạm.

Chưa kỷ luật Hồng Đăng

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về việc xử lý viên chức, diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài chưa xin phép. Lãnh đạo Nhà hát cho biết, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có công văn chỉ đạo số 2888/SVHTT-TCPC ngày 26/8/2022 về việc xử lý diễn viên đi nước ngoài không xin phép. Ngày 3/9, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội thông tin về việc xử lý diễn viên Hồng Đăng.

“Ông Lê Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn một tháng rưỡi là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-NHK ngày 14/01/2019, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo Điều 16 Luật Viên chức năm 2010”, NSND Trung Hiếu nói.

Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội nêu: Căn cứ các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp “chưa xem xét, xử lý kỷ luật”. “Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”, NSND Trung Hiếu thông tin.

Nhà hát Kịch Hà Nội đang căn cứ theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai nghệ sĩ đi nước ngoài không xin phép: Người bị cảnh cáo, người vẫn bị 'treo'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO