Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu cháu bé qua cơn nguy kịch

Xuân Sinh| 23/02/2022 15:00

Nhận được tin một cháu bé bị ung thư nhập viện trong tình trạng nguy kịch, thiếu máu, hai chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trưa 23/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, hiện sức khỏe của bé T.V.Q. (SN 2019, trú tại xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) đã dần ổn định.

Trước đó, bé Q. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Được biết, bé Q. đang bị ung thư máu và đang cần truyền gấp nhóm máu B. Nhận được tin, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an Hà Tĩnh đã huy động Đại úy Đồng Thị Mai Sương, Cán bộ Phòng Thanh tra và Đại úy Nguyễn Văn Phùng, Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ kịp thời có mặt để hiến máu cứu người.

Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu cháu bé qua cơn nguy kịch - 1

Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu giúp cháu bé qua cơn nguy kịch (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Nhờ sự tiếp sức kịp thời của 2 chiến sĩ công an và cứu chữa tận tâm của y bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi.

Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 8/2018 tới nay đã có 82 lượt hiến máu cấp cứu, kịp thời giúp đỡ 53 bệnh nhân.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu cháu bé qua cơn nguy kịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO