Hà Nội: Xác minh clip du khách dán điện thoại bị "chém" 500.000 đồng

Trần Thanh| 25/12/2022 23:59

Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tìm người đàn ông được cho là có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng cho một miếng dán cường lực điện thoại.

Ngày 25/12, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng cho một miếng dán cường lực điện thoại.

Theo nội dung clip, một người đàn ông đội mũ đen, mặc quần áo đen, ngồi dán cường lực điện thoại tại một quán cà phê (được cho là quán cà phê ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) bị nhóm người chỉ trích là "chặt chém" du khách nước ngoài.

Theo người đăng tải clip, du khách nước ngoài đã bị người đàn ông mặc đồ đen thu 500.000 đồng khi dán một miếng cường lực điện thoại. Trước đó, du khách không hỏi giá khi dán điện thoại...

Hà Nội: Xác minh clip du khách dán điện thoại bị chém 500.000 đồng - 1

Người đàn ông bị tố có hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài, khi thu 500.000 đồng một miếng dán cường lực điện thoại (Ảnh: Cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, nhóm bạn của du khách nước ngoài đã nói với người đàn ông chỉ được thu 200.000 đồng. Thậm chí, có người còn yêu cầu người đàn ông bóc miếng dán cường lực ra vì giá quá "chát".

Đáp lại nhóm người chỉ trích, người đàn ông mặc quần áo đen cho biết: "Có miếng dán cường lực còn có giá 6-700.000 đồng, chưa kể tiền công".

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến về vụ việc. Đa số bình luận bức xúc cho rằng hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài là đáng lên án và cần phải xử lý.

Liên quan vụ việc, chiều 25/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và trong sáng cùng ngày đã cử người đến quán cà phê xác minh.

"Sáng nay, đơn vị đã cho cán bộ tới quán cà phê xác minh sự việc và tìm người đàn ông trong clip. Tuy nhiên, khi tới nơi thì người này đã rời khỏi quán. Công an phường đã dặn nhân viên quán, khi nào người đàn ông bị tố "chặt chém" quay trở lại thì báo công an", vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói.

Trước đó, ngày 2/12, tài khoản Facebook Đ.G. đăng tải hình ảnh và clip về việc bị "chặt chém" ở hồ Gươm với giá 80.000 đồng cho một củ khoai nướng.

Theo chia sẻ của cô gái, nhóm bạn rủ nhau ra khu vực hồ Gươm ăn đêm khi tan ca. Họ vào một quán nướng dọc vỉa hè hồ Gươm nằm trên phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhóm gọi 10 quả trứng nướng, 4 củ khoai nướng và 3 bắp ngô nướng. Khi thanh toán, bà chủ báo giá 580.000 đồng, trong đó 80.000 đồng một củ khoai nướng, trứng và ngô mỗi loại 20.000 đồng.

Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Xác minh clip du khách dán điện thoại bị "chém" 500.000 đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO