Hà Nội đàm phán thất bại với Quang Hải: Liệu có "quay xe" phút chót?

BÍCH THÙY| 15/03/2022 15:09

Cuộc đàm phán giữa Hà Nội và tiền vệ Quang Hải tối 14.3 đã không tìm được tiếng nói chung. Nhưng điều đó không có nghĩa tiền vệ này đã chính thức chia tay đội bóng Thủ đô.

Hà Nội đàm phán thất bại với Quang Hải: Liệu có
Câu lạc bộ Hà Nội muốn Quang Hải tiếp tục gắn bó với đội sau khi hợp đồng cũ kết thúc hôm 12.4. Ảnh: Đông Đông

Quang Hải vẫn còn muốn ở lại đội Hà Nội

Hợp đồng giữa Quang Hải và Hà Nội đáo hạn vào ngày 12.4 tới – cũng là ngày tiền vệ này chính thức bước qua tuổi 25. Theo luật vào lúc này, Quang Hải có quyền đàm phán với bất cứ câu lạc bộ nào muốn có sự phục vụ của mình, kể cả trong nước lẫn ngoài nước.

Vì thế, Quang Hải chịu ngồi vào bàn đàm phán với đại diện câu lạc bộ Hà Nội tối 14.3 cho thấy, việc tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô là 1 trong những phương án của ngôi sao này. Nếu thật sự muốn "dứt tình" với đội chủ sân Hàng Đẫy, Quang Hải cùng người đại diện có thể bỏ qua mọi cuộc đàm phán và nhanh chóng làm việc với các đối tác khác.

Hà Nội có thiện chí muốn Quang Hải ở lại, nhưng theo tìm hiểu, họ chưa đưa ra các con số cụ thể về lương, lót tay cùng những cam kết cụ thể khác, để thuyết phục tiền vệ này thôi nghĩ đến nơi khác.

Về phần Quang Hải, những mục tiêu của anh có phần rõ ràng hơn. Anh muốn nhận mức lương, lót tay cao nhất đội bóng, cũng như được tạo điều kiện để thi đấu tại Châu Âu?

Quang Hải và Hà Nội trao cho nhau cơ hội để hai bên có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Ảnh: Đông Đông
Quang Hải và Hà Nội trao cho nhau cơ hội để hai bên có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Ảnh: Đông Đông

Cuộc gặp gỡ tối 14.3, hai bên chưa tìm được sự đồng thuận. Tuy nhiên, cả Hà Nội lẫn Quang Hải vẫn để ngỏ sẽ có những cuộc đàm phán tiếp theo và mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Cũng cần lưu ý, bầu Hiển – người không giữ chức vụ gì ở đội Hà Nội nhưng có tiếng nói rất quan trọng được cho vẫn chưa trực tiếp ra mặt đàm phán? Một động thái của bầu Hiển có thể sẽ tác động rất lớn đến quyết định cuối cùng của Quang Hải.

Quang Hải đứng trước bước ngoặt lớn

Quang Hải đã có trong tay sự nghiệp viên mãn ở giải quốc nội khi thâu tóm tất cả danh hiệu, phần thưởng cao nhất của tập thể lẫn cá nhân của bóng đá Việt Nam. Cùng với Hà Nội, anh đã 3 lần vô địch V.League, 2 lần đoạt Cúp Quốc gia, 1 lần đoạt Siêu Cúp quốc gia. Quang Hải được xem là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam vài năm qua.

Gabriel Tan – cây bút của ESPN từng chia sẻ "tài năng của Quang Hải đang bị lãng phí tại V.League".

Chuyên gia này đã chỉ thẳng, tiền vệ này đã đến lúc ra nước ngoài thi đấu. Chuyên gia Scott Sommerville ngay từ năm 2018 đã nhấn mạnh trên TheseFootballTimes rằng, Quang Hải nên tìm kiếm thử thách mới ở Châu Âu.

Ngay cả huấn luyện viên tuyển Thái Lan Alexandre Polking cũng khuyên Quang Hải nên nối gót Chanathip Songkrasin ra nước ngoài thi đấu, để phát triển bản thân.

Ở tuổi 25, Quang Hải sang Châu Âu có thể xem là muộn. Nhưng thà muộn còn hơn không, bởi bóng đá Việt Nam rất cần một cầu thủ dám dấn thân, thử thách bản thân ở môi trường bóng đá phát triển và được chú ý nhất thế giới.

Nếu thật sự Quang Hải muốn tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, để tìm cơ hội chơi bóng tại Đức, Áo, Thụy Sỹ hay Hà Lan… đó là điều rất đáng trân trọng.

Những cầu thủ Việt Nam từng sang lục địa già như Công Vinh, Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu đều đã không thành công, vì thế sự kỳ vọng cho Quang Hải càng lớn hơn.

Quyền quyết định lúc này nằm trong tay Quang Hải. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của việc đi hay ở vẫn nằm ở vấn đề tài chính, nên khả năng tiền vệ này "quay xe" vào phút chót để ở V.League là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đàm phán thất bại với Quang Hải: Liệu có "quay xe" phút chót?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO