Hà Nội: Cưỡng chế công trình nhà ở nhiều vi phạm, mở cửa sổ sang Sở Công Thương

14/07/2022 17:36

Công trình vi phạm về trật tự xây dựng ở số 8C ngõ 329 đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị xử lý phần ban công cũ và khu vực gia đình tự xây mới thành phòng vệ sinh, bếp; mở cửa sổ sang Sở Công Thương.

Sáng 14/7, UBND quận Cầu Giấy đã tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm về trật tự xây dựng ở số 8C, ngõ 329 đường Cầu Giấy, tổ 12, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Chủ công trình này là bà Nguyễn Thị Mai.

Có mặt tại công trình vi phạm, ông Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết: “Đối với công trình vi phạm này, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy sẽ tiến hành xử lý phần ban công cũ (xây từ năm 1999 - 2000) và năm 2022 gia đình tự xây quây thành phòng vệ sinh, bếp; mở cửa sổ sang Sở Công Thương Hà Nội.

Tiếp đến là tháo dỡ phần cơi nới lợp mái tôn, mở rộng tum kỹ thuật thang máy, thang bộ, xây quây thành phòng trên tầng 8”.

Hà Nội: Cưỡng chế công trình nhà ở nhiều vi phạm, mở cửa sổ sang Sở Công Thương
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phần vi phạm.
Hà Nội: Cưỡng chế công trình nhà ở nhiều vi phạm, mở cửa sổ sang Sở Công Thương
Công tác cưỡng chế đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
Hà Nội: Cưỡng chế công trình nhà ở nhiều vi phạm, mở cửa sổ sang Sở Công Thương
Phần mái tôn vi phạm được lực lượng cưỡng chế tháo dỡ.

Sông Yên

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cưỡng chế công trình nhà ở nhiều vi phạm, mở cửa sổ sang Sở Công Thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO