Giết người do mâu thuẫn nam thanh niên lĩnh 13 năm tù

Thanh Xuân| 24/09/2020 14:38

Việt BáoSau trận “huyết chiến”, anh Hưng bị tử vong, bản thân Phước cũng bị trọng thương.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Tạ Tấn Phước (28 tuổi, ngụ quận 4, TP. HCM) 13 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng truy tố, do Phước mượn của anh Nguyễn Văn Hưng 15 triệu đồng đã lâu nhưng không chịu trả, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 11/12/2019, khi gặp nhau tại nhà hàng tiệc cưới ở quận 4, anh Hưng tiếp tục đòi tiền và lớn tiếng chửi bới Phước. Thấy anh Hưng đi với một nhóm bạn, sợ bị đánh “hội đồng” nên Phước bỏ về.
                                        Bị cáo Tạ Tấn Phước tại tòa
Tuy nhiên, bị cáo vẫn ấm ức trong lòng nên đến 21h cùng ngày, Phước vác mã tấu đi tìm đối thủ. Nhìn thấy anh Hưng đang chạy xe máy trên đường, Phước đuổi theo. Thấy vậy, anh Hưng vội chạy vào trụ sở Công an phường 2 (quận 4) trốn. Phước cầm mã tấu xông thẳng vào trụ sở công an, lớn tiếng chỉ bới, đe dọa.
Khoảng 1 tiếng sau, anh Hưng gọi điện hẹn gặp Phước. Vừa nhìn thấy Phước, anh Hưng tiếp tục yêu cầu Phước phải trả tiền cho mình rồi bất ngờ rút dao mặt Phước.
Bị tấn công bất ngờ, Phước bỏ chạy vào trong hẻm thì vấp ngã. Đúng lúc này bị cáo nhìn thấy con dao dưới đất nên đã nhặt lên, quay lại tấn công anh Hưng. Sau một hồi đâm chém, anh Hưng gục xuống tử vong, Phước cũng bị trọng thương nhưng may mắn thoát chết.
Tại tòa, Phước đã khai nhận hành vi phạm tội.
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm, đã tước đi sinh mạng của người khác, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phước mức án chung thân.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định, bị hại cũng có một phần lỗi nên sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phước 13 năm tù.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Giết người do mâu thuẫn nam thanh niên lĩnh 13 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO