-
5 năm tăng 400 nghìn đồng, khi nào giáo viên mới sống được bằng lương?
Đã nhiều năm trôi qua giáo viên vẫn phải sống chật vật bằng đồng lương ít ỏi khiến thầy cô chưa thể yên tâm công tác.
-
Xác minh thông tin học sinh cầm gậy đánh cô giáo tố bị 'trù dập' ở Quốc Oai
Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, quá trình thanh tra, sẽ thu thập chứng cứ làm rõ có hay không thông tin học sinh cầm gậy đánh, bắn đạn giấy vào cô Nguyễn Thị Tuất.
-
Công bố quyết định thanh tra vụ cô giáo tố bị nhà trường 'trù dập'
Sáng 29/3, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức buổi công bố quyết định thanh tra liên ngành liên quan đến đơn thư phản ánh của cô giáo trường Tiểu học Sài Sơn B.
-
Phụ huynh nói 'trăm sự nhờ cô', nhưng xảy ra chuyện gì lại đổ lỗi cho giáo viên
Hầu hết phụ huynh đều nói “trăm sự nhờ thầy cô”, tin tưởng ở thầy cô, nhưng bất cứ chuyện gì xảy thì nguyên nhân đều "trừ" con cái họ.
-
Những hình ảnh 'khác thường' của một hiệu trưởng
Mới đây, những bức ảnh chụp vội, có chất lượng không cao về một thầy hiệu trưởng trường tiểu học đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
-
TP.HCM chi 20 tỷ, giáo viên mầm non vừa ra trường được 6 triệu/tháng
UBND TP.HCM có nhiều dự tờ trình gửi HĐND điều chỉnh một số quy định, trong đó chi thêm hàng chục tỷ đồng/năm để hỗ trợ giáo viên mầm non..
-
Vụ trưởng 'hiến kế' gỡ khó chuyện chứng chỉ thăng hạng giáo viên
Định hướng mới là xây dựng công cụ đánh giá viên chức, trong đó có giáo viên để biết được năng lực, trình độ của từng người thì sẽ không còn tranh cãi chuyện chứng chỉ nữa.
-
Bộ GD-ĐT lý giải chuyện 'xếp hạng đạo đức giáo viên'
Đại diện Bộ GD-ĐT đã có lý giải về việc ở từng hạng giáo viên trong chùm thông tư mới về bổ nhiệm, xếp hạng lại có riêng tiêu chí riêng về đạo đức nghề nghiệp.
-
Tích hợp Sử, Địa, Lý, Hoá, Sinh: Giáo viên mơ hồ không biết 'tích' sao cho 'hợp'
6 tháng nữa bắt đầu triển khai dạy học tích hợp, nhưng nhiều giáo viên vẫn mơ hồ, lo lắng không biết thực hiện sao cho đúng tinh thần chương trình phổ thông mới.
-
Thứ trưởng Nội vụ chỉ lý do giáo viên khổ với chứng chỉ thăng hạng
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, những phản ánh liên quan đến chứng chỉ chức danh nghề nghiệp của viên chức, trong đó có giáo viên hiện nay có vấn đề là do thiếu quy định chuyển tiếp.
-
Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên
Thủ tướng yêu cầu nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc.
-
Vô tình thấy hành động của cô em dâu hiền lành trong lúc nấu ăn, tôi suýt nôn mửa vì hành động ghê rùng mình
Nhìn hành động trong bếp của em dâu mà tôi đứng hình vì quá sốc.
-
Từ ngày 20/3, lương giáo viên mầm non cao nhất 9,5 triệu đồng/tháng
Giáo viên mầm non được xếp hạng I có mức lương từ 5,96 đến 9,5 triệu đồng/tháng.
-
Giáo dục tuần qua: Hàng loạt 'sự cố' với người thầy
Hàng loạt 'sự cố' không vui với các nhà giáo đã xảy ra trong tuần qua, như cô giáo Thanh Hóa bị phạt vì uống bia cùng học trò, cô giáo ở Bình Thuận ngã lầu sau khi bị phản ánh đánh học sinh...
-
Bộ GD-ĐT 'quán triệt' việc bổ nhiệm và xếp hạng giáo viên
Bộ GD-ĐT vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
-
Xem xét kỷ luật cô giáo uống bia với học trò ở Thanh Hóa
Bà Mã Thị Diệp, Hiệu Trưởng trường THCS Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, sẽ xem xét kỷ luật giáo viên uống bia cùng học sinh và quay clip đưa lên Facebook.
-
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị hàng loạt chính sách về giáo dục
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Lê Hồng Sơn đề xuất UBND TP có kiến nghị sửa đổi nhiều thông tư, quy định liên quan đến giáo dục.
-
Thông tin mới vụ cô giáo ở Bình Thuận rơi lầu sau phản ánh đánh học sinh
Trong sự việc cô giáo ở Bình Thuận ngã từ lầu 1 xuống tầng trệt sau khi bị phản ánh đánh học sinh, có thể có một cô giáo khác chứng kiến.
-
Bộ Nội vụ nói về đề xuất bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên
Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng, Bộ GD-ĐT phải có chính kiến về việc bỏ hay không bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp và lý do của việc bỏ hay giữ là gì.
-
TPHCM: Lương giáo viên mầm non hợp đồng chưa đến 3,8 triệu đồng/tháng
Ngay giữa TPHCM, lương giáo viên mầm non hợp đồng chỉ có 3.750.000 đồng/người/tháng. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, mức lương này chưa phù hợp với điều kiện thực tế.