Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ

02/05/2021 20:26

Chiều 2/5, người dân tại các tỉnh thành ùn ùn đổ về Hà Nội cho dù kỳ nghỉ lễ vẫn còn một ngày. Đây là giải pháp tránh tắc đường vào ngày mai của nhiều người khi trở lại thủ đô sớm hơn thường lệ.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào khoảng hơn 16h chiều 2/5, một số tuyến đường cửa ngõ Thủ đô rơi vào tình trạng ùn ứ, nghiêm trọng nhất là trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 2

Hình ảnh hàng dài phương tiện ôtô nhích từng mét trên cao tốc đoạn qua KĐT Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội).

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 3

Trong khi đó, làn đường cao tốc theo hướng ngược lại thì khá thông thoáng.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 4

Lực lượng CSGT đã ứng trực từ sớm tại các khu vực ùn tắc, điều tiết giao thông.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 5

Một số hành khách trên xe khách chạy đường dài tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi lâu trên xe.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 6

Còn tại khu vực nút giao Thường Tín, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng và bố trí mở thêm nhiều cửa thu phí cho các phương tiện ôtô nhằm giảm tải ùn tắc giao thông.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 7

Theo ghi nhận, tại mỗi 1 làn thu phí có đến 3 chốt thu tiền, khiến việc di chuyển của người dân thuận tiện hơn.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 8

Đối với làn thu phí ngoài cùng, lực lượng CSGT căng dây và hướng dẫn các phương tiện đi ra bên ngoài đường gom để giảm tải cho đường cao tốc.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 9

Một số người "tay xách, nách mang" chấp nhận xuống xe khách sớm để bắt xe ôm, rút ngắn thời gian di chuyển.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 10

Còn tại tuyến đường Ngọc Hồi, đoạn qua cổng bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), dòng phương tiện cũng ùn ùn đổ về Thủ đô.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 11

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nhiều người dân lựa chọn để về quê hoặc đi du lịch do được nghỉ dài ngày.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 12

Chiều 2/5, thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển của người dân thêm phần vất vả.

Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ - 13

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội 3, Cục CSGT cho biết, lượng phương tiện sẽ tăng đột biến từ khoảng 15h-21h. Vì vậy, đơn vị đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt trực sớm hơn 1 tiếng so với kế hoạch.

"Với lưu lượng đông như vậy, Đội 3 đã bố trí 8 chốt trên toàn tuyến cao tốc tại các điểm ra vào và 2 tổ tuần lưu bằng môtô giải quyết các tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông"- Đại úy Sơn thông tin thêm.

Đỗ Quân

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Hàng vạn người nườm nượp đổ về thủ đô khi chưa hết kỳ nghỉ lễ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO