Trái cây giá rẻ chỉ vài nghìn đồng 1 kg không phải là chuyện hiếm, song dịp này, các loại hoa quả giá rẻ hơn rau đồng loạt dội chợ. Dân buôn bán được cả tấn, thậm chí cả chục tấn mỗi ngày.
Bán hết khoảng 10 tấn nông sản Hải Dương mỗi ngày, thứ anh Andre nhận được là “khoản lãi” tình cảm của mọi người lớn chưa từng có, còn tiền thì chuyến hàng nào anh cũng bù lỗ vài triệu đồng.
Hiện nay, các thương lái đang thu mua hành lá của người dân trên địa bàn phường Liên Mạc với giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, trung bình mỗi ngày thu mua được từ 5 - 10 tấn.
Dù được hỗ trợ kết nối tiêu thụ 1.000 tấn nông sản/ngày, song Sở NN-PTNT Hải Dương yêu cầu nông dân tỉnh này phải chọn sản phẩm nông sản đạt chuẩn đưa đi tiêu thụ, không vì 2 chữ 'giải cứu' mà coi nhẹ tiêu chuẩn, chất lượng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động khiến hành lá rớt giá thảm hại, chỉ còn 500 đồng/kg.
Ô tô chở nông sản giải cứu vẫn nối đuôi nhau rời Hải Dương lên Hà Nội và vùng miền khác. Chỉ trong 1 ngày gần 600 tấn rau quả, 100 nghìn quả trứng, lượng lớn gà thịt... của bà con được tiêu thụ.
Mới đây, Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương đã công bố bảng giá các loại nông sản giải cứu để tránh tình trạng một số đối tượng chèn ép nông dân rồi mua nông sản với giá rẻ.
Có những người dân thủ đô sẵn sàng đóng cửa điểm kinh doanh của mình để lấy chỗ phục vụ việc tiêu thụ hàng chục tấn nông sản giúp bà con nông dân Hải Dương.
Việc thu mua, vận chuyển tiêu thụ nông sản bị ách tắc khi các thương lái không thể vận chuyển nông sản do quy định phòng chống dịch tại nhiều địa phương giáp với tỉnh Hải Dương.
Ngày 22/2, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục phát đi văn bản số 561 gửi UBND TP Hải Phòng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời gian dịch COVID-19.
Mua không phải vì giá rẻ, người Hà Nội gọi nhau giải cứu xuyên đêm là để ủng hộ nông dân Hải Dương vượt qua khó khăn. Trong một ngày đêm đã giải cứu 250 tấn rau xanh, 10 vạn quả trứng...