Gia Lai cách ly 20 nhân viên khách sạn nơi có trường hợp F1 lưu trú

12/03/2020 17:24

20 nhân viên khách sạn Khánh Linh, TP Pleiku cách ly tại nhà, sau khi xác định một khách lưu trú bay cùng chuyến với bệnh nhân số 34 nhiễm Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai đang thực hiện giám sát y tế đối với 20 nhân viên của khách sạn Khánh Linh (đường Nguyễn Tất Thành, Pleiku) cách ly tại nhà, sau khi xác định khách sạn này có một vị khách nước ngoài bay cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khách sạn Khánh Linh, nơi hành khách F1 của bệnh nhân số 34 lưu trú

Theo đó, vào ngày 29/2, vị khách nước ngoài quốc tịch Italy đi cùng chuyến bay QR 974 cùng bệnh nhân Covid-19 số 34 từ thủ đô Washington (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Quatar, nhập cảnh cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) ngày 2/3.

Cùng ngày, hành khách này đã đáp chuyến bay VJ396, ghế số 11D từ thành phố Hồ Chí Minh về Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai) cùng 1 người Việt Nam là ông N.V.H (thường trú Hà Nội). Tại Pleiku, 2 người nghỉ ở khách sạn Khánh Linh (đường Nguyễn Tất Thành).

Trong chiều 4/3 và sáng 5/3, 2 người này lần lượt làm việc với 2 người của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ 404, đường Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai).

Chiều 5/3, 2 vị khách tiếp tục thuê xe của một người tên Quang (Pleiku, Gia Lai) đi thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Ngày sau khi tiếp nhận thông tin, chiều 11/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Gia Lai (CDC Gia Lai) đã rà soát và yêu cầu 20 nhân viên khách sạn đã tiếp xúc với 2 hành khách nêu trên thực hiện tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Tính đến chiều 12/3, tỉnh Gia Lai có 3 người đang được cách ly y tế; 231 trường hợp cách ly tại nhà, trong đó có 129 người đã qua 14 ngày.

Các trường hợp từ vùng dịch đến Gia Lai đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai cách ly 20 nhân viên khách sạn nơi có trường hợp F1 lưu trú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO