Mức phạt 'tăng gấp đôi' cho người ngoại tình sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay (1/9)

01/09/2020 15:49

Hi vọng rằng với hình phạt mới này, những người vợ, người chồng trong gia đình sẽ không dính vào những sai lầm trong hôn nhân.

Câu chuyện về một người chồng tố vợ hoặc vợ tố chồng ngoại tình xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Khi đó, "kẻ gian dối" sẽ phải chịu sự trừng phạt từ cộng đồng mạng, gia đình hai bên.

Tuy nhiên, sự trừng phạt mạnh mẽ nhất vẫn đến từ pháp luật. Theo đó, từ 1/9, mức phạt của hành vi ngoại tình còn tăng gấp đôi so với luật cũ.

Mức phạt

Ảnh minh họa.

Ngày 15/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2020 thay thế Nghị định 110/2013 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Mức phạt sẽ bị tăng gấp đôi, tối đa có thể lên tới 5 triệu đồng đối với các hành vi như sau:

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

- Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Trước đó, mức phạt với các hành vi trên theo Nghị định 110/2013 là 1-3 triệu đồng.

Từ ngày hôm nay (1/9) Nghị định 82/2020 chính thức có hiệu lực.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Mức phạt 'tăng gấp đôi' cho người ngoại tình sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay (1/9)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO