Giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại biến thể Omicron

08/12/2021 07:07

Hôm qua (7/12, giờ Mỹ), giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại về biến thể Omicron.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York Mercantile Exchange, giá dầu thô Mỹ giao tháng 1 tăng thêm 2,56 USD Mỹ một thùng, tương đương 3,7%  lên mức 72,05 USD Mỹ một thùng. Tại sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn ở Luân đôn (London ICE Futures Exchange), giá dầu Brent giao tháng 2 tăng 2,36 USD một thùng, tương đương 3,2%, đóng cửa ở mức 75,44 USD một thùng.

Trước đó vào hôm 6/12, giá dầu thô Mỹ và Brent lần lượt tăng 4,9% và 4,6%. Theo các nhà phân tích, sự lo ngại về biến thể Omicron đã đẩy giá dầu tăng cao.

Tuần trước, Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh của tổ chức này, được gọi chung là OPEC cộng, đã cam kết tuân theo kế hoạch là tăng sản lượng dầu 400.000 thùng mỗi ngày vào tháng tới./.

Bài liên quan
  • Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 11 tăng
    Giá xăng dầu, gas tăng, các địa phương dần trở lại với trạng thái “bình thường mới” khiến giá hàng hóa tăng là nguyên nhân chính thúc CPI tháng 11 tăng trở lại.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại biến thể Omicron
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO