Gây án ở Đắk Nông, sa lưới tại TPHCM

H.Châu| 19/10/2021 09:53

(CATP) Ngày 18-10, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại TPHCM. Các đối tượng bị truy nã về tội "trồng cây cần sa trái phép" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Qua theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14-10, Công an huyện Đắk Song phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Thế Hiển (SN 1984, trú Bến Tre) khi đang lẩn trốn ở địa bàn khu phố 4, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TPHCM. Phát hiện công an, Hiển quyết cố thủ trong nhà. Sau khi vận động, thuyết phục, trinh sát tiến hành phá cửa và khống chế, bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi ở của Hiển, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 126 cây cần sa đang trồng trong nhà.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6-2021, Hiển thuê một số đối tượng trồng 2.613 cây cần sa tại một khu đất thuộc thôn 10, xã Nam Bình. Khi bị lực lượng Công an huyện Đắk Song bắt quả tang, đối tượng nhanh chân bỏ trốn. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an huyện Đắk Song đã bắt, xử lý các đối tượng liên quan. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã Nguyễn Thế Hiển về tội "trồng cây cần sa trái phép" vào ngày 16-9-2021.

Trước đó, ngày 11-10, Công an huyện Đắk Song phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiên Úy (SN 1986, trú Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào ngày 17-11-2018. Theo đó, ngày 14-4-2018, tại thôn 2 (xã Nâm NJang, Đắk Song), Úy mượn chiếc xe máy Air Blade của một người quen rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.

Hai đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ

* Ngày 16-10, VKSND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thành An (SN 1973, trú Bình Định) về tội "chống người thi hành công vụ”. Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 19-9, An điều khiển xe tải BS: 49C-184.66 từ huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) sang huyện Đắk Glong. Khi đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong), cán bộ giao thông trực chốt yêu cầu tài xế dừng xe, khai báo y tế.

Tuy nhiên, An không chấp hành mà còn chửi bới, thách thức lực lượng chức năng và điều khiển xe chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường rộng, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn và ra quyết định tạm giữ phương tiện.

Đến 0 giờ 30 ngày 20-9, An lái xe tải tông vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, vượt qua chốt kiểm dịch, bỏ chạy vào địa bàn huyện Đắk Glong. Lập tức lực lượng chức năng truy đuổi, yêu cầu An dừng phương tiện nhưng tài xế tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao. Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong chỉ đạo Công an xã Đắk Som chốt chặn, sử dụng vật cản, hạ barie.

Tại đây, An liều lĩnh lái xe tông thẳng vào cán bộ điều khiển giao thông, tông gãy barie rồi chạy sang địa phận huyện Di Linh, Lâm Đồng. Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Đắk Glong tiếp tục truy đuổi và đề nghị Công an huyện Di Linh phối hợp. Khi đến thị trấn Di Linh, tổ công tác bố trí nhiều vật cản thì An mới chịu dừng phương tiện.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Gây án ở Đắk Nông, sa lưới tại TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO