G7, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar thảo luận hoạt động của sân bay Kabul sau hạn chót 31/8

Hải An| 29/08/2021 14:07

Baoquocte.vn. Tờ New York Times dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết vấn đề sân bay Kabul và hoạt động của sân bay này sau thời hạn chót rút quân 31/8 sẽ được các quan chức từ Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) thảo luận.

Binh sỹ Mỹ gác tại sân bay Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP
Binh sỹ Mỹ canh gác tại sân bay Kabul, Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Hôm 28/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận rằng các cuộc thảo luận được tiến hành với Taliban về các hoạt động nhân đạo và sơ tán những người Afghanistan dễ bị tổn thương.

Nhà lãnh đạo Pháp nói với báo giới tại Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad rằng nhiệm vụ này đang được thực hiện với sự hợp tác của Qatar.

Đầu tuần này, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã hối thúc các thành viên G7 tìm cách giúp các nước thành viên Nhóm Các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), những người có thể tác động tới tình hình thực địa ở Afghanistan, bao gồm Nga, Trung Quốc, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
G7, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar thảo luận hoạt động của sân bay Kabul sau hạn chót 31/8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO