Mùa báo cáo tài chính năm 2020 khép lại, bên cạnh những doanh nghiệp bất động sản có doanh thu, lợi nhuận tích cực thì nhiều "đại gia" thể hiện sự hụt hơi so với năm trước.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đã có 880 trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đã được cắt, giảm.
Hàng loạt mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có lợi thế lớn khi Hiệp định thương mại tự do Vương quốc Anh - Việt Nam (UKVFTA) có hiệu lực từ 23h hôm nay 31/12.
Cổng Thông tin điện tử về các Hiệp định thương mại tự do khai trương giúp doanh nghiệp và người dân nắm bắt nhanh nhất những lợi ích của FTA Việt Nam đang tham gia.
EVFTA, RCEP và UKVFTA là các hiệp định thương mại tự do (FTA) lớn của Việt Nam và bổ trợ quan trọng cho các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như CPTPP.
Thủy hải sản, gạo, dệt may, gỗ, rau quả, da giày… là những ngành hàng xuất khẩu được hưởng lợi lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA).
Việc mở cửa thị trường đối với hàng hóa nhập khẩu, mức độ cam kết thuế nhập khẩu trong các FTA được xây dựng và thực hiện theo lộ trình cam kết với các đối tác FTA.
Nhiều nước trong RCEP có sản phẩm xuất khẩu tương đồng với Việt Nam. Nếu không cải thiện năng lực sản xuất, thị trường nội địa có thể trở thành ‘sân chơi’ của các sản phẩm từ Trung Quốc cũng như các nước khác.
Diễn đàn giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Anh có nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn về cơ hội cũng như thách thức trong quan hệ thương mại-đầu tư giữa hai nước.
Nhiều loại trái cây tăng giá mạnh, thậm chí giá mít Thái còn tăng kỷ lục. Đáng chú ý, trong tháng 9 các loại trái cây như chanh leo, bưởi, thanh long, dừa tươi,... ồ ạt xuất sang châu Âu theo hiệp định EVFTA.
Hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada có hiệu lực hồi đầu tháng và đã tạo ra tác động lên ngành ô tô, dù trái ngược với những gì ông Trump hình dung
Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu tăng vọt và môi trường thuận lợi sẽ đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới và thứ 10 châu Á vào năm 2050.
Việt Nam đang được Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc và EU thúc nối lại các chuyến bay, điều này sẽ mở đường cho việc mở rộng dần thương mại và du lịch.
Bên cạnh những cơ hội lớn mà Hiệp định EVFTA mang lại, xuất khẩu nông sản Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức mới khi bước vào sân chơi lớn này.
Một cuộc di cư của các nhà sản xuất từ Trung Quốc đến Việt Nam là điều chưa chắc chắn. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi thỏa thuận thương mại lớn này.
Sáng 8/6, với tỷ lệ 100% tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.