F0 tăng cao ở Bến Tre, “vùng cam” lấn át “vùng vàng”

Kỳ Quan| 24/11/2021 16:03

BẾN TRE - Số ca nhiễm liên tục tăng cao, các huyện trong tỉnh lần lượt chuyển từ “vùng xanh” sang “vùng vàng” và “vùng cam”. Toàn tỉnh Bến Tre không còn huyện “vùng xanh”.

Những ngày qua số ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận hàng ngày ở Bến Tre tăng cao, thường xuyên ở mức 3 con số. Nhiều địa phương trong tỉnh đã chuyển từ “vùng xanh” sang “vùng vàng”, rồi “vùng cam”.

Theo ghi nhận của ngành y tế tỉnh Bến Tre, trong ngày 23.11 (từ 18h ngày 22.11 đến 18h ngày 23.11), toàn tỉnh có thêm 217 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca F0 trong toàn tỉnh từ đầu mùa dịch đến nay lên 5.084.

Cũng trong ngày 23.11 có 4 địa phương trong tỉnh chuyển từ “vùng vàng” sang “vùng cam” là TP.Bến Tre và các huyện Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Bình Đại, nâng tổng số địa phương cấp huyện “vùng cam” lên 5 (cùng với huyện Châu Thành trước đó), cao hơn địa phương “màu vàng” (4 huyện). Đến hết ngày 23.11, tỉnh Bến Tre không còn huyện “vùng xanh”.

Hiện còn 2.176 ca F0 ở Bến Tre đang điều trị và 60 ca đã tử vong.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
F0 tăng cao ở Bến Tre, “vùng cam” lấn át “vùng vàng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO