Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu

An Phương - Đình Hiếu| 03/11/2021 15:01

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã có ngày dự kiến bàn giao. Ngày 3/11, đơn vị vận hành đã chỉnh trang hạng mục nhà ga, cầu thang bộ, thang máy... chuẩn bị cho ngày chạy tàu chính thức.

Dự kiến ngày 6/11, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho TP Hà Nội để đưa vào khai thác.

9/9 thành viên Hội đồng kiểm tra Nhà nước bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa công trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào khai thác giai đoạn đầu.

Sau khi bàn giao cho TP Hà Nội, hệ thống đường sắt đô thị này có thể khai thác, vận hành ngay. Việc vận hành, lịch trình chạy tàu sẽ do Hà Nội quyết định.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách đi tàu. Ngoài ra, khi đi vào hoạt động, giá vé ngày được quy định 30.000 đồng/người/ngày.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Nhà ga La Thành được quét dọn cầu thang sạch sẽ cả lối lên xuống và nền vỉa hè

Ghi nhận thực tế của VietNamNet tại một số nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị trên cho thấy, các hạng mục được chỉnh trang, quét dọn sạch sẽ.

Hệ thống thang máy được nhân viên kỹ thuật kiểm tra, khắc phục những sự cố phát sinh. Tại các nhà ga, lực lượng bảo vệ được cắt cử để trông coi các hạng mục của công trình.

Bên cạnh đó, các cầu thang máy bao gồm thang cuốn ngoài trời, thang máy dành cho người khuyết tật đã hoạt động. Các biển báo vị trí ga tàu đã được lắp đặt, điểm chờ xe buýt được Sở Giao thông vận tải Hà Nội di dời đến các ga tàu để người dân thuận tiện đi lại.

Tại nhà ga La Thành (đoạn giao nhau với phố Xã Đàn, quận Đống Đa), hệ thống cầu thang bộ được quét dọn sạch sẽ, lối đi bộ được dọn rác thải sẵn sàng đón khách.

Một số nhà ga khác như Thái Hà, Láng đều được chỉnh trang, dọn dẹp sạch sẽ trước ngày bàn giao chính thức cho TP Hà Nội.

Tuy nhiên, ở hành lang xung quanh một số ga vẫn bị chiếm dụng để đỗ xe hay để rác. Điển hình là ga Văn Quán (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) các xe đỗ như một bãi trông giữ ô tô.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Hệ thống thang máy vận hành trơn tru
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Ảnh: Đình Hiếu
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra vận hành thang cuốn sáng nay
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Các trạm xe buýt đã được bố trí ngay tại ga tàu để người dân thuận tiện đi lại
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Đoàn tàu chạy thử qua ga vành đai 3
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Ga La Thành được chỉnh trang sạch sẽ
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Ga Thái Hà đủ điều kiện để vận hành chính thức, các biển báo được lắp đặt giúp người dân dễ nhận biết vị trí các nhà ga
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Nền đường dưới các nhà ga được dọn sạch rác thải
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Ga Láng (quận Đống Đa, Hà Nội)
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Cầu thang bộ tại được trang bị mái che
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Sau nhiều năm lắp đặt, các hạng mục cầu thang vẫn như mới
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Các lối lên xuống được khóa trái, chờ ngày vận hành chính thức
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Ảnh: An Phương
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
Hệ thống mã QR Code đặt tại các nhà ga giúp người dân tiện khai báo y tế
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu

Hình ảnh đoàn tàu chạy thử nghiệm

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, có 12 nhà ga. Điểm đầu là ga Cát Linh (quận Ba Đình, Hà Nội) và điểm cuối ga Yên Nghĩa (bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông). Dự án có 13 đoàn tàu, dự kiến giai đoạn đầu sẽ khai thác 4-6 đoàn, thời gian 10-15 phút/chuyến.

An Phương - Đình Hiếu

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước giờ bàn giao, chạy tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO