Đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức lại bị dừng

MỘC LAN| 06/11/2021 19:13

Ngày 6/11, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn dữ liệu của nhà điều hành vận chuyển khí đốt Gascade cho biết việc bơm khí từ Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe một lần nữa bị dừng và khí bắt đầu chảy theo chiều ngược lại.

Đối với Nga, lợi ích của Dòng chảy phương Bắc 2 khi hoàn thành là vô cùng lớn. (Nguồn: Reuters)
Việc bơm khí từ Nga sang Đức qua đường ống Yamal-Europe một lần nữa bị dừng. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Trước đó, theo thông báo của nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt châu Âu Gascade, nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp tới Đức thông qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe đã được nối lại vào ngày 4/11, sau 5 ngày ngừng hoạt động và bơm khí theo chiều ngược lại.

Theo đó, khối lượng khí đốt được bơm trong một giờ đầu tiên sau khi được nối lại đạt 186.600 m3.

Hoạt động bơm khí đốt trực tiếp đến châu Âu thông qua đường ống Yamal-Europe đã bị ngừng vào sáng ngày 30/10. Việc bơm khí vào đường ống giảm mạnh từ 9h00 đến 10h00 theo giờ Moscow, và sau đó hoàn toàn dừng lại. Khí bắt đầu được đẩy ngược lại theo đường ống, từ Đức sang Ba Lan.

Tờ New York Times bình luận, khí đốt tự nhiên, vốn đã thiếu hụt ở châu Âu từ mùa Thu năm nay, chuyển hướng khỏi Đức từ ngày 30/10 và quay trở lại phía Đông là một sự đảo ngược bất thường đối với một hệ thống đường ống dẫn lớn của Nga.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức lại bị dừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO