đưa ông táo về trời

Cá chép, hoa cúng, vàng mã ảm đạm trong ngày đưa ông Táo về trời
So với mọi năm, sức tiêu thụ các mặt hàng đồ cúng trong ngày 23 Tết ở Cần Thơ khá trầm lắng, tiểu thương vẫn đông nhưng người đi chợ mua sắm giảm đi một nửa.
  • Đa dạng 'cá chép hóa rồng' đưa ông Táo về trời
    Bên cạnh cá chép sống, còn có nhiều loại bánh, trái được tạo hình cá chép để người dân lựa chọn.
  • Hôm nay, Táo quân lên trời tâu chuyện thiện, ác nhân gian
    PGS.TS Bùi Xuân Đính cho rằng các yếu tố như Táo quân, Ngọc hoàng gắn với Đạo giáo xuất hiện ở nước ta khá muộn. Thực chất ngày 23 tháng Chạp là ngày cúng thần bếp liên quan đến tục thờ Mẫu, xuất hiện từ thời kỳ chế độ mẫu hệ, thời phụ nữ có vai trò lớn trong gia đình và xã hội và cả quan hệ hôn nhân.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO