Thái Lan chính thức mở cửa đón khách du lịch trên toàn thế giới

10/12/2020 10:56

Kể từ hôm nay (9/12), Thái Lan đã chính thức mở cửa trở lại để đón du khách trên toàn thế giới.

Theo nguồn tin mới nhất được tờ Bangkokpost (Thái Lan) đưa tin, kể từ hôm nay (9/12), căn cứ vào chương trình lưu trú dài hạn thị thực du lịch đặc biệt (STV) vừa sửa đổi, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đều được chào đón tới Thái Lan bất kể tình hình Covid-19 tại quốc gia họ ra sao.

Thái Lan chính thức mở cửa đón khách du lịch trên toàn thế giới - 1
Thái Lan vừa chính thức mở cửa trở lại đón khách du lịch trên toàn thế giới

Tuy nhiên, bà Rachada Dhnadirek, Phó phát ngôn viên chính phủ cho biết, những du kkách này vẫn cần tuân thủ nghiêm túc quy định cách ly bắt buộc 14 ngày của Thái Lan.

Nếu như trước kia, thị thực STV chỉ dành cho những người đến từ các quốc gia có rủi ro thấp với điều kiện nghiêm ngặt, đã nảy sinh ra nguyên nhân khiến lượng khách tới thấp. "Mới chỉ 825 du khách từ 29 quốc gia và 6 du thuyền sang trọng sử dụng loại thị thực này", bà Rachada cho biết.

Thái Lan chính thức mở cửa đón khách du lịch trên toàn thế giới - 2
Trước đó, ngành du lịch mũi nhọn của nước này chịu tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19

Sau đó, chính phủ Thái Lan đã giải quyết để kéo dài thời gian lưu trú cho những du khách trên du thuyền có thị thực STV thêm 30 ngày - nên tổng cộng là 60 ngày.

Trong khi đó, ngày 8/12, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh, Thái Lan không trải qua đợt dịch thứ 2 cũng không phải đối phó với bất cứ thách thức nào như các tin đồn. Ông cũng lên tiếng kêu gọi người dân và du khách không hoảng sợ, bởi điều đó chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Thái Lan chính thức mở cửa đón khách du lịch trên toàn thế giới - 3
Khi tới đây bằng thị thực STV, du khách vẫn phải tuân thủ việc cách ly 14 ngày

Với chính sách mới này, du khách khi tới Thái Lan sẽ trải qua 14 ngày cách ly, trong đó có 7 ngày cách ly tại khách sạn, 7 ngày tiếp theo được di chuyển trong khu vực khách sạn. Sau đó, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với Covid-19, họ sẽ được tự do du lịch với thị thực STV. Với thị thực này, du khách có thể lưu trú tại Thái Lan 90 ngày.

  • Xử phạt quán hải sản 'nhái' ở Nha Trang 34 triệu đồng sau bài tố của du khách
    UBND TP. Nha Trang đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ hộ kinh doanh Thạnh Sương (số 102 Trần Phú, Nha Trang) với tổng số tiền 34.250.000 đồng vì có những hành vi vi phạm trong quá trình kinh doanh.
  • Tháng ba, lên Minh Hoá với chợ rằm
    Lễ hội Rằm tháng 3 được mở lại trong sự háo hức của cư dân huyện Minh Hoá và du khách gần xa.
  • Đến miền 'đá nở hoa' cảm nhận tình người thiết tha
    Không phải những bức ảnh triệu like mà là những câu chuyện, những tình người, những gương mặt thân thương bạn gặp trên đường sẽ thành những kí ức không thể nào quên trong cuộc đời. Nhiều năm sau, khi ngồi lại bên hiên nhà đầy nắng, bạn có thể mỉm cười khi ngẫm nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua. Hà Giang - nơi bạn nhất định phải đến một lần trong đời.
  • 4 ngôi đền bí ẩn trong các khu rừng rậm ở Campuchia
    Nhắc đến Campuchia, có lẽ du khách sẽ nghĩ đến ngay đền Angkor Wat. Nhưng nếu bạn không muốn phải chen chúc trong đám đông, hãy thử trải nghiệm những ngôi đền bí ẩn khác trong đó có cả ngôi đền lâu đời hơn cả Angkor Wat.
  • Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?
    Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
  • 'Canh bạc ngàn tỉ USD' của Ả Rập Saudi
    Trong khuôn khổ của Sáng kiến Tầm nhìn 2030, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman muốn biến quốc gia của ông thành trung tâm du lịch và điểm đến lý tưởng dành cho người lao động nước ngoài.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan chính thức mở cửa đón khách du lịch trên toàn thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO