Nơi du khách đổ xô mua vé 10 USD vào cửa để đào kim cương

30/10/2020 09:57

Với niềm hi vọng sẽ "đổi đời" nếu may mắn kiếm được những viên đá quý tại các khu mỏ, nhiều người Mỹ đổ xô tới các bãi đá để kiếm tìm.

Đổ xô tới các khu mỏ kiếm đá quý

Đá mặt trăng ở Montana, thạch anh tím và ngọc lục bảo ở bắc Carolina, ngọc hồng lựu ở ngoại ô New York (Mỹ). Tại những mỏ đá quý trả tiền trên khắp nước Mỹ, chỉ cần bỏ tiền mua vé vào cửa khoảng 10 USD/ngày (khoảng 230 nghìn đồng), du khách có thể dành cả buổi đục đẽo tìm kiếm những viên đá quý, với hi vọng đổi đời.

Nơi du khách đổ xô mua vé 10 USD vào cửa để đào kim cương - 1
Du khách tìm kiếm đá quý trong khu mỏ Herkimer Diamond Mines

Tại khu mỏ có tên Herkimer Diamond Mines ở New York thường thu hút rất đông du khách. Họ tới tìm kiếm tinh thể thạch anh, thường gọi là kim cương Herkimer. Đương nhiên, giá vé vào cửa ở đây cao hơn nơi khác - khoảng 14 USD/người (320 nghìn đồng), bao gồm cả dịch vụ cho thuê búa đập đá.

Thường thì 20 % khách hàng đến với mỏ Herkimer Diamond Mines là du khách quốc tế. Nhưng kể từ khi Covid-19 bùng phát, du lịch bị ảnh hưởng đã làm trì hoãn "mùa đào bới" kéo dài từ tháng 4 tới tháng 11 năm nay. Chủ sở hữu mỏ, cô Renée Scialdo Shevat, tỏ rõ sự lo lắng về việc doanh thu thua lỗ.

Nhưng cuối mùa hè vừa qua, bà chủ mỏ lại quan tâm nhiều hơn tới việc "làm thế nào để hạn chế đám đông tụ tập". Những người tới đào bới tìm kiếm kim cương đủ mọi lứa tuổi, do sở thích tìm kiếm đá quý tăng lên nhanh chóng. Điều này thậm chí thúc đẩy một số mỏ vốn đã đóng cửa, như mỏ Ruggles ở thành phố Grafton, bang Illinois, đã mở cửa trở lại.

Nơi du khách đổ xô mua vé 10 USD vào cửa để đào kim cương - 2
Việc đào bới không hề đơn giản

Từ năm 1963 đến 2016, mỏ Ruggles liên tục đón tiếp khách du lịch và những người có sở thích tìm tiếm thạch anh hồng cùng nhiều loại đá quý khác. Năm 2016 nơi này đóng cửa và rồi được chủ mới mua lại với kế hoạch biến mỏ đá cũ thành điểm hút khách du lịch.

Không chỉ đơn giản là sở thích, do công việc bị ảnh hưởng vì Covid-19, Frank, 22 tuổi và Kyndall Stallings, 27 tuổi, đến từ thành phố Charleston, lên kế hoạch tìm đá quý để kiếm tiền. Đến nay, cả hai đã biến việc đào bới thành công việc toàn thời gian. Từ giữa tháng 4, họ bán đồ đạc và rong ruổi tới các mỏ đá khắp nước Mỹ.

"Bỏ ra 50 USD mỗi ngày, nếu chăm chỉ đào bới, bạn có thể may mắn kiếm được viên pha lê trị giá 2.000 USD, 3.000 USD hay thậm chí là 5.000 USD", Frank cho biết.

Trước đó, tại khu mỏ pha lê ở Arkansas, cặp đôi kiếm được viên thạch anh nhỏ và bán lại với giá 1.500 USD. Để tiết kiệm tiền, họ đã cắm trại ngay gần khu mỏ.

"Dù mới bắt đầu nhưng chúng tôi cảm nhận được viễn cảnh tốt đẹp ở lĩnh vực này", Kyndall bày tỏ sự lạc quan.

Tham vọng của những "thợ mỏ"

Về lý thuyết, một thợ mỏ có thể kiếm được 10.000 USD khi bán các mẫu đá tìm được. Một tinh thể được nhập thủ công trong nước có thể đắt vài lần giá nhập khẩu từ khu mỏ ở nước ngoài. Người bán đôi khi sẽ tính giá cao hơn nếu họ tỷ mỉ ghi hình cảnh đào bới của mình và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nơi du khách đổ xô mua vé 10 USD vào cửa để đào kim cương - 3
Những mẩu đá quý tìm thấy. Ảnh minh họa

Một trong những "ông hoàng" của mô hình kinh doanh này là Bryan Major, còn được gọi là "Người thu thập pha lê". Anh đã đăng video đào viên pha lê đầu tiên của mình lên Youtube cách đây 9 năm.

Muốn tạo dựng sự nghiệp đào đá quý không đồng nghĩa với việc phải sống như du mục mọi lúc mọi nơi. Cặp đôi Patrick (32 tuổi) và Samantha Krug (30 tuổi) cho biết, họ đào vàng vài lần một tuần. Họ bắt đầu công việc từ khi học đại học, với mục tiêu săn những viên kim cương Herkimer đắt giá. Sau mỗi trận mưa, nếu may mắn, người ta có thể thấy chúng lộ thiên trên mặt đất với nhiều dạng kích thước khác nhau.

Nơi du khách đổ xô mua vé 10 USD vào cửa để đào kim cương - 4
Những người thợ tìm kiếm cơ hội đổi đời

Các góc cạnh càng rõ ràng sắc nét, kim cương Herkimer càng có giá trị. Chúng được sử dụng phổ biến trong các nghi lễ chứa bệnh, làm đồ trang sức. Được biết, trong vòng 2 năm từ 2017 - 2019, nhu cầu mua bán kim cương và pha lê ở Mỹ tăng gấp đôi.

"Việc đào đá quý không dễ dàng, đòi hỏi cả sức chịu đựng và kiến thức, chứ không thể đào bừa", ông Ron Murray, một trong số những người hành nghề tự do, khẳng định.

  • Tháng ba, lên Minh Hoá với chợ rằm
    Lễ hội Rằm tháng 3 được mở lại trong sự háo hức của cư dân huyện Minh Hoá và du khách gần xa.
  • Đến miền 'đá nở hoa' cảm nhận tình người thiết tha
    Không phải những bức ảnh triệu like mà là những câu chuyện, những tình người, những gương mặt thân thương bạn gặp trên đường sẽ thành những kí ức không thể nào quên trong cuộc đời. Nhiều năm sau, khi ngồi lại bên hiên nhà đầy nắng, bạn có thể mỉm cười khi ngẫm nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ đã đi qua. Hà Giang - nơi bạn nhất định phải đến một lần trong đời.
  • 4 ngôi đền bí ẩn trong các khu rừng rậm ở Campuchia
    Nhắc đến Campuchia, có lẽ du khách sẽ nghĩ đến ngay đền Angkor Wat. Nhưng nếu bạn không muốn phải chen chúc trong đám đông, hãy thử trải nghiệm những ngôi đền bí ẩn khác trong đó có cả ngôi đền lâu đời hơn cả Angkor Wat.
  • Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?
    Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
  • 'Canh bạc ngàn tỉ USD' của Ả Rập Saudi
    Trong khuôn khổ của Sáng kiến Tầm nhìn 2030, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman muốn biến quốc gia của ông thành trung tâm du lịch và điểm đến lý tưởng dành cho người lao động nước ngoài.
  • ‘Chữa lành’ ở Lý Sơn
    Đảo Lý Sơn là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn 'chữa lành', không ồn ào, vội vã như phố thị, cuộc sống ở hòn đảo nhẹ nhàng, chậm rãi trôi qua…
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nơi du khách đổ xô mua vé 10 USD vào cửa để đào kim cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO