Dự báo thời tiết ngày 22/5/2020: Hà Nội mưa giông gió giật

22/05/2020 07:36

Từ chiều tối và đêm nay, Hà Nội mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam.

Từ chiều và đêm nay, dự báo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông mạnh. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai có thể mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/5/2020: Hà Nội mưa giông gió giật
Hà Nội chiều tối mưa rào và giông

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở vùng núi và trung du 30-33 độ; đồng bằng 34-37 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, cao nhất 34-36 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều ở mức 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên tới 34-37 độ; phía Bắc 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Nguyên Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ 34-37 độ.

Bài liên quan
  • Miền Bắc thu hẹp diện nắng nóng, mưa dông về đêm
    Nắng nóng ở miền Bắc chỉ còn tập trung tại vùng núi phía tây và một số tỉnh đồng bằng, thời tiết dịp cuối tuần không quá khó chịu. Tại Đông Bắc Bộ, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa dông về tối và đêm.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/5/2020: Hà Nội mưa giông gió giật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO