Dự báo thời tiết 1/9, Hà Nội nắng nóng, tia cực tím nguy cơ gây hại cao

01/09/2020 06:31

Dự báo thời tiết 1/9, miền Bắc và miền Trung trời nắng nóng; chỉ số tia cực tím ở Hà Nội có nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người.

Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 1/9, Hà Nội nắng nóng, tia cực tím nguy cơ gây hại cao
Miền Bắc nắng nóng ngày trước Quốc khánh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái 34-37 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam B ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; tại TP.HCMCần Thơ 34 độ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 1/9, Hà Nội nắng nóng, tia cực tím nguy cơ gây hại cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO