Đội nhà thua trận, cổ động viên Anh lại đập phá, đánh nhau

BÌNH AN | 12/07/2021 14:05

Bực tức vì không có vé xem chung kết và đội nhà lại thua, cổ động viên Anh lại 'tái hiện truyền thống' với những vụ đập phá, đánh nhau với cảnh sát và hăm dọa cổ động viên Ý.

Khi các cầu thủ Anh đã làm xong nhiệm vụ trong sân thì ở ngoài sân, công việc của cảnh sát vẫn tiếp tục, giữa người Anh với nhau. Bực tức vì đội nhà thua trận, cộng thêm việc không có vé vào sân và sự trợ giúp của… bia rượu, khán giả Anh quay sang đập phá, tấn công cảnh sát ngay sau trận chung kết.

untitled.png
Khán giả Anh tiếp tục tụ tập quậy phá sau khi đội nhà thua Ý, kéo dài giấc mơ vô địch 55 năm qua.

Kể từ sau World Cup 1966, Anh chưa bao giờ có danh hiệu nào. Giấc mơ kéo dài 55 năm một lần nữa sụp đổ trước Ý khiến cơn thất vọng lên đến cùng cực. Thay vì ra về, nhiều kẻ quá khích lại theo “truyền thống” là đập phá cho hả giận.

zslip96aexgtm4wt_1626063748.jpg
Cổ động viên Anh đánh nhau sau trận chung kết

Các fan Anh trút giận lên các cổ động viên Ý bằng cách chửi bới và cả loạn đả. Nhiều clip và hình ảnh do các cổ động viên Ý đưa lên mạng còn cho thấy cờ Ý bị giẫm đạp.

Tình trạng đập phá diễn ra nhiều giờ trước trận đấu, xuất phát từ các nhóm cổ động viên không có vé vào sân. Sân vận động Wembley với 90.000 chỗ ngồi được phép đón 67.000 người vì hạn chế theo quy định phòng chống COVID-19 nhưng thực tế con số hiện diện trên sân nhiều hơn hẳn khi các nhóm khán giả tấn công cả nhân viên an ninh và cảnh sát để chen vào.

2(2).jpg
Cảnh sát Anh phong tỏa nhóm khán giả không có vé xem tìm cách vào sân Wembley.

Một video của Dailymail quay lại cảnh hàng chục người “thông chốt” an ninh ở lối vào Club Wembley để vào sân trong khi cảnh sát đuổi theo tìm cách ngăn chặn. Có cả cảnh những người có và không có vé đánh nhau loạn xạ để giành chỗ bất chấp sự ngăn cản của các nhân viên an ninh.

Tờ báo mô tả một người đàn ông nằm sóng xoài tay che đầu chịu trận những cú đấm liên tiếp. Những người hâm mộ không vé sau đó tiếp tục “chiếm đóng” cầu thang, hành lang, lối đi và không gian dành cho người khuyết tật bên trong sân. Sự quá khích càng tăng lên khi bên trong sân, Luke Shaw đưa người Anh dẫn trước ngay phút thứ 2. Bàn thắng không khác gì một mồi lửa vào cơn cuồng điên của nhóm khán giả không có vé.

45316119-9778117-police_form_a_line_as_they_try_to_disperse_fans_after_they_gathe-a-101_162603794371.jpg
Một fan quá khích thách thức lực lượng cảnh sát...

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Metropolitan xác nhận những vụ lộn xộn ngay trước trận đấu. Còn người phát ngôn của FA thì tweet : "Chúng tôi cực lực lên án hành vi của một nhóm người gây rối. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

45316883-9778117-image-a-86_1626033150770.jpg
...và tấn công cả lực lượng an ninh vì không được vào sân.

Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ đội tuyển Anh đã phát cuồng khi leo lên xe buýt bên ngoài Wembley, chật kín các quán rượu và đốt pháo sáng ở King's Cross, Quảng trường Leicester. Tại Piccadilly Circus, một người hâm mộ đã được phát hiện nhảy từ Đài phun nước Shaftesbury, những người khác được phát hiện leo lên cột đèn giao thông và cột điện. Trong khi đó, nhiều người say xỉn tập trung đông đảo ở Quảng trường Leicester và tại một số nhà ga lớn. Hàng nghìn người khác cũng uống rượu và nhảy múa ở Quảng trường Trafalgar.

45316431-9778117-image-a-75_1626031480219.jpg
Ít nhất 45 người đã bị bắt vì phá phách.

Khi hỗn loạn xảy ra sau đó, Cảnh sát Thủ đô London và Thị trưởng Sadiq Khan cũng buộc phải lên Twitter để kêu gọi người hâm mộ nếu không có vé thì không nên đến sân Wembley để “giữ an toàn”. Nhưng vô ích, vé xem chung kết đã bán hết từ rất sớm. Vé ngồi loại A có giá khoảng 810 bảng Anh (khoảng 25 triệu đồng).

1(2).jpg
Bất chấp sự ngăn cản, nhiều cổ động viên vẫn tìm cách khiêu khích cảnh sát.

Sự cuồng nhiệt đến quá khích của fan Anh vốn không lạ lẫm gì. Cộng thêm sự trợ giúp của thói quen bia rượu xem bóng đá khiến mọi thứ càng dễ mất kiểm soát. Hiệp hội Bia & Quán rượu Anh dự đoán người hâm mộ Anh sẽ mua 7,1 triệu pints (khoảng 4 triệu lít) bia để xem trận chung kết. Theo báo cáo của Vouchercodes.co.uk và Trung tâm Nghiên cứu Bán lẻ, tính luôn toàn giải, ước tính 815 triệu bảng Anh được chi cho các quán rượu và khách sạn, với 32,6 triệu pints đã được bán ra.

45316851-9778117-image-a-87_1626033738856.jpg
Cổ động viên "chiếm giữ" cổng bảo tàng Quốc gia và tìm cách gây hấn với cảnh sát.
45316117-9778117-image-a-63_1626031012709.jpg
Sự hung hãn của cổ động viên đã nhiều lần làm xấu mặt bóng đá Anh.
3(2).jpg
Sự quá khích cộng với bia rượu thoải mái là nguyên nhân khiến nhiều người bị bắt giữ.
45320303-9778117-image-a-99_1626037674738-1-.jpg
Trận đấu đã kết thúc nhưng công việc của cảnh sát như chỉ mới bắt đầu.
Theo Dailymail.co.uk
Copy Link
    Bài liên quan
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Đội nhà thua trận, cổ động viên Anh lại đập phá, đánh nhau
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO