Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Iraq, hàng trăm người thương vong

22/01/2021 10:08

Theo Reuters, hai vụ đánh bom tự sát xảy ra hôm 21/1 gây thương vong lớn nhất trong 3 năm qua ở thủ đô Baghdad, Iraq.

“Một kẻ đánh bom đi tới và hô rằng bản thân rất đau đớn, trước khi hắn bấm công tắc kích hoạt trái bom”, một nhân chứng đứng gần quảng trường Tayaran, nơi xảy ra hai vụ nổ bom, nói với Reuters. Sau đó, một kẻ đánh bom khác đứng gần đó cũng kích nổ quả bom mang trên người.

Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Iraq, hàng trăm người thương vong
Nhân viên an ninh Iraq có mặt tại hiện trường hai vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sau khi nhận được tin báo về hai vụ đánh bom liên hoàn trên đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp cùng các lãnh đạo an ninh, đồng thời cho triển khai quân đội tới những vị trí trọng yếu ở thủ đô Baghdad nhằm đề phòng các vụ đánh bom khác.

Thông tin sơ bộ từ cơ quan y tế địa phương cho biết, ít nhất 32 người thiệt mạng cùng 110 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom trên.

“Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đứng đằng sau hai vụ đánh bom này”, người đứng đầu Cơ quan phòng thủ dân sự Iraq, Thiếu tướng Kadhim Salman nhận định.
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom liên hoàn ở thủ đô Iraq, hàng trăm người thương vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO