Ngay sau khi Bộ Quốc phòng Anh công bố hình ảnh thử nghiệm hệ thống vũ khí laser DragonFire (tạm dịch ra tiếng Việt là rồng lửa) có khả năng ngăn chặn thiết bị bay không người lái (UAV), Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng đề nghị London viện trợ loại vũ khí này. Vậy hệ thống vũ khí năng lượng cao DragonFire có gì đặc biệt?
Quân sự thế giới hôm nay (19-3-2024) có những thông tin sau: Mỹ thử nghiệm đạn tuần kích Altius-700M, IAI và Bộ Quốc phòng Czech ký hợp đồng cung cấp và bảo trì radar MMR, Indonesia có thể “lách luật” CAATSA để mua máy bay Su-35 và Su-57?
Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng.
Quân sự thế giới hôm nay (18-3-2024) có những thông tin sau: Nga tập trận nhanh ở Baltic sử dụng tên lửa hành trình Kalibr; vũ khí siêu vượt âm Avangard đạt vận tốc Mach 27, vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ tên lửa; F-35 chính thức đi vào sản xuất hàng loạt sau nhiều năm trì hoãn.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Tổng thống Nga Vladimir Putin, 71 tuổi, tái đắc cử với chiến thắng áp đảo. Ông sẽ lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm.
Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Trung tâm Stimson tổ chức Đối thoại chính sách kênh 1,5 về “Nông nghiệp, Ngư nghiệp và An ninh lương thực” trong khuôn khổ Đối tác Mekong - Mỹ (MUSP), trong hai ngày 18-19/3, tại Khách sạn Mai House Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 14/3, Tàu 20 thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã cập quân cảng Đà Nẵng, kết thúc hành trình tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2024 tại Ấn Độ và thăm hữu nghị Malaysia.
Quân sự thế giới hôm nay (19-3-2024) có những thông tin sau: Mỹ thử nghiệm đạn tuần kích Altius-700M, IAI và Bộ Quốc phòng Czech ký hợp đồng cung cấp và bảo trì radar MMR, Indonesia có thể “lách luật” CAATSA để mua máy bay Su-35 và Su-57?
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đêm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ cảm ơn tất cả người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.
Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Trung tâm Stimson tổ chức Đối thoại chính sách kênh 1,5 về “Nông nghiệp, Ngư nghiệp và An ninh lương thực” trong khuôn khổ Đối tác Mekong - Mỹ (MUSP), trong hai ngày 18-19/3, tại Khách sạn Mai House Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M được quân đội Nga sử dụng rất tích cực trong cuộc xung đột tại Ukraine và được coi là loại vũ khí hiệu quả và lợi hại.
Avtobaza-M là hệ thống tác chiến điện tử thụ động, thành tố không thể thiếu trong các hệ thống phòng không, hệ thống cảnh báo mối đe dọa trên không và tác chiến điện tử của quân đội Nga.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, ít nhất 4 máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã bị phá trên đường bay tới thủ đô của Nga vào sáng sớm nay (17/3).
Quân sự thế giới hôm nay (17-3) có những nội dung sau: Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 của Ukraine, Mỹ phê duyệt việc bán tên lửa AIM-9X Sidewinder cho Italy, Ukraine cải tiến máy bay trinh sát không người lái thời Liên Xô thành UAV cảm tử.
Tiếng còi báo động không kích vang lên gần như hàng ngày ở thành phố biên giới Belgorod, phía nam Nga giữa xung đột với Ukraine, buộc người dân địa phương phải đổ xô đi tìm nơi trú ẩn.
Quân sự thế giới hôm nay (16-3) có những nội dung sau: Ukraine hoàn thành thử nghiệm trạm vũ khí từ xa cho xe bọc thép Novator, Nhật Bản trang bị hệ thống Mk-41 cho tàu lớp Mogami, Ấn Độ mua 34 máy bay trực thăng hạng nhẹ tiên tiến Dhruv.
Trong báo cáo công bố mới đây, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, Pháp lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các nước xuất khẩu vũ khí. Nói cách khác, ngành công nghiệp quân sự Pháp đang trải qua thời kỳ hưng thịnh.
Quân sự thế giới hôm nay (15-3-2024) có những nội dung sau: Chi tiết xe tăng nội địa mới của Triều Tiên, Anh công khai vũ khí laser tiềm năng, Mỹ tái vận hành trực thăng lưỡng thể Osprey tại Nhật Bản.
Chiều 14/3, Tàu 20 thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã cập quân cảng Đà Nẵng, kết thúc hành trình tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2024 tại Ấn Độ và thăm hữu nghị Malaysia.
Philippines và Đức đều đồng lòng nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.