Khi có tin tức về một cơn bão chuẩn bị đổ bộ, bạn sẽ được nghe rất nhiều về nước biển dâng cao hơn so với thông thường (Storm Surge). Theo thống kê, hiện tượng này là thủ phạm lớn nhất dẫn đến việc chết người do bão và nó cũng có sức tàn phá khủng khiếp nhất.
Bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, gây thiệt hại cho các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình.
Hồi 10 giờ ngày 15-11, tâm bão số 13 ở ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.
Sáng 14/11, lực lượng chức năng và người dân 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống và di dân để ứng phó bão số 13.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 14/11 đến trưa ngày 16/11, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.
Sáng 1/11, siêu bão Goni đổ bộ đảo Catanduanes, miền trung Philippines, với sức gió lớn nhất lên tới 225 km/h, mang theo mưa lớn gây nguy cơ lũ lụt và lở đất.
Hồi 04 giờ sáng 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Bão chỉ cách Đà Nẵng khoảng 305km, cách Quảng Nam 240km, cách Quảng Ngãi 200km, cách Phú Yên 195km.
Bão số 9 không đi chếch lên mà chủ yếu di chuyển theo hướng Tây với tốc độ rất nhanh là 20-25 km/h, bão sẽ đi thẳng vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định.
Chính quyền các địa phương miền Trung đang khẩn trương kêu gọi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 9 với cường độ rất mạnh sắp đổ bộ.