Điều tra vụ chém nhầm người rồi lạc tay lái dẫn đến tử vong

Minh Khánh| 15/07/2021 10:47

(CATP) Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bắt Nguyễn Đắc Tiền (SN 1992, ngụ xã Tân Hà), Nguyễn Đắc Tuấn (SN 2003, ngụ xã Tân Hội, cùng H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người.

Lúc 21 giờ ngày 13-7-2021, Công an H.Tân Châu, nhận tin báo từ Công an xã Tân Hà về việc trên địa bàn xảy ra vụ án làm 2 người tử vong. Công an huyện phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đến ngay hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ.

Nguyễn Đắc Tiền và Nguyễn Đắc Tuấn

Thông tin ban đầu, lúc 20 giờ 30 cùng ngày, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Minh Trí (cùng SN 2003), Lữ Văn Hải (SN 1993, đều ngụ xã Tân Hà) lái xe máy BS: 59N3-109.86, mang theo hung khí đến quán cà phê K.T trong xã để chém nhóm thanh niên khác có mâu thuẫn trước đó. Khi đến quán, cả ba thấy D.Đ.Q.Đ (SN 2005, ngụ cùng xã) đang ngồi, tưởng là đối thủ nên vung dao chém, khiến Đức bị thương. Sau đó, cả nhóm phát hiện đã chém lầm người nên chở Đức đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Lương Thị M.V (SN 2007, ngụ xã Tân Hà) chứng kiến sự việc, liền gọi điện cho Tiền, bảo rằng em ruột Tiền là Tiến bị chém tại quán cà phê. Tiền lập tức lấy xe máy BS: 70K1-557.82 chở em họ là Tuấn chạy đến. Khi gần tới nơi, Tiền thấy Sơn chở Đ., Hải, Trí chạy về hướng UBND xã Tân Hà nên quay đầu xe đuổi theo. Sơn phát hiện có người đuổi theo thì tăng ga bỏ chạy.

Đến khu vực ngã tư Tân Hà, Tiền đuổi kịp, bảo Sơn dừng lại nhưng Sơn không làm theo. Tuấn ngồi phía sau Tiền, dùng kiếm gỗ đánh nhóm Sơn, khiến Sơn lạc tay lái, tông xe vào thùng đựng rác ở lề đường. Tai nạn khiến Sơn và Hải tử vong, còn Trí và Đ. bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an H.Tân Châu đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điều tra vụ chém nhầm người rồi lạc tay lái dẫn đến tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO