
- Sony tạm dừng giao hàng Xperia 1 VII vì lỗi nghiêm trọng
Sony vừa phải đối mặt với rắc rối lớn liên quan đến mẫu điện thoại thông minh cao cấp nhất của mình, Xperia 1 VII. Mẫu máy vốn được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Xperia 1 VI nay bất ngờ bị tạm dừng giao hàng tại Nhật Bản và ngừng bán tại các cửa hàng chính thức.
Thông báo từ Sony cho biết họ phát hiện thiết bị gặp sự cố bất thường trong quá trình sử dụng, như tự động tắt nguồn, khởi động lại liên tục hoặc không thể bật lên. Các sự cố này chủ yếu được ghi nhận ở một số phiên bản Xperia 1 VII dành cho nhà mạng Nhật Bản. Dù chưa thấy báo cáo nào cho thấy vấn đề lan rộng ra ngoài Nhật, lo ngại vẫn dấy lên khi Sony UK đã liệt kê mẫu máy này là “hết hàng”, còn các đơn đặt hàng trước tại châu Âu bị hủy.
Nguyên nhân ban đầu được cho là lỗi phần mềm liên quan đến một tính năng chỉ xuất hiện ở thị trường nội địa. Sony khuyến cáo người dùng nếu gặp sự cố hãy thử khôi phục cài đặt gốc và cập nhật phần mềm. Đây có thể là nỗ lực của hãng nhằm giúp thiết bị tránh bị vô hiệu hóa trước khi bản vá chính thức được cài đặt.
- Apple, Google đối mặt với hàng tỉ đô la tiền phạt dân sự vì TikTok
Nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google, T-Mobile đang đối diện nguy cơ phải gánh khoản phạt dân sự khổng lồ tại Mỹ liên quan đến việc tiếp tục cho phép TikTok hoạt động.
Câu chuyện bắt nguồn từ đạo luật do cựu Tổng thống Joe Biden ký hồi tháng 4-2024, yêu cầu ByteDance, công ty mẹ của TikTok phải bán ứng dụng này trong 270 ngày, nếu không TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ. Thời hạn đó đã được Tổng thống Donald Trump (sau khi tái đắc cử) gia hạn đến 17-9-2025 thông qua các sắc lệnh hành pháp.
Dựa vào sắc lệnh này, nhiều công ty như Apple và Google đã đưa TikTok trở lại kho ứng dụng App Store và Play Store sau khi từng gỡ bỏ vào đầu năm 2025 để tuân thủ luật cấm. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp của các sắc lệnh hành pháp.
Một số chuyên gia và cổ đông, trong đó có ông Tony Tan, cổ đông Alphabet (công ty mẹ Google), lo ngại rằng nếu tòa án trong tương lai kết luận các sắc lệnh đó vượt thẩm quyền, các công ty công nghệ có thể bị phạt theo luật ban đầu, với mức phạt lên đến hàng trăm tỉ đô la.
Để trấn an, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thư cho các tập đoàn, khẳng định sẽ không khởi kiện liên quan đến hành vi hỗ trợ TikTok trong thời hạn được bảo vệ. Tuy vậy, vụ việc vẫn khiến giới công nghệ thận trọng vì nguy cơ pháp lý vẫn có thể phát sinh nếu có phán quyết bất lợi trong tương lai.
- Apple ngược dòng tại Trung Quốc
Doanh số iPhone tại Trung Quốc lần đầu tăng trưởng sau 2 năm, dù khó khăn chưa hoàn toàn biến mất với Apple.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, doanh số iPhone tại Trung Quốc trong quý II tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là lần đầu tiên doanh số iPhone tại Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng dương sau 2 năm. Điều này diễn ra trong bối cảnh Apple tìm cách vực dậy mảng kinh doanh smartphone tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng.
Dù ghi nhận tín hiệu tích cực, chuyên gia phân tích cho rằng Apple vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt trước những đối thủ nội địa như Huawei, thương hiệu ghi nhận tăng trưởng 12% trong quý II.
Giới phân tích cho rằng cú “ngược dòng” của Apple đến từ những chương trình khuyến mãi diễn ra vào tháng 5, khi các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc đồng loạt giảm giá iPhone 16. Táo khuyết cũng tăng giá thu cũ đổi mới, khuyến khích người dùng nâng cấp.
“Việc Apple điều chỉnh giá bán iPhone 16 vào tháng 5 là quyết định đúng thời điểm, được người dùng đón nhận bởi thời điểm đó chỉ cách lễ hội mua sắm 618 một tuần”, CNBC trích lời nhà phân tích Ethan Qi từ Counterpoint Research.
Apple cũng hưởng lợi do ra mắt iPhone 16e. Tại Trung Quốc, model này sở hữu giá bán phải chăng, thu hút những người ưu tiên ngân sách khi mua điện thoại mới. Kết hợp cùng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, Táo khuyết ghi nhận tăng trưởng doanh số trên mọi phân khúc giá.

- Samsung sắp ra mắt điện thoại gập ba với thiết kế táo bạo và cấu hình khủng
Samsung đang chuẩn bị tạo cú nổ mới trên thị trường di động khi rò rỉ mới nhất cho thấy hãng sắp ra mắt điện thoại gập ba đầu tiên – mẫu Galaxy G Fold với thiết kế đột phá và cấu hình mạnh mẽ chưa từng có.
Theo các thông tin rò rỉ từ Setsuna Digital, chiếc Galaxy G Fold sẽ sở hữu màn hình OLED lên đến 10 inch, có thể gập làm ba nhờ công nghệ bản lề và tấm nền linh hoạt thế hệ mới của Samsung. Khi gập lại, thiết bị trở nên nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi như một chiếc điện thoại thông thường, nhưng khi mở ra lại cung cấp không gian hiển thị rộng rãi như một chiếc tablet.
Với thiết kế gập hai lần, Galaxy G Fold sẽ định hình lại trải nghiệm người dùng, hướng đến cả nhu cầu giải trí và làm việc di động, hứa hẹn vượt xa những gì Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 hiện tại mang lại.
Cụm camera của Galaxy G Fold cũng sẽ không làm người dùng thất vọng khi được cho là sở hữu cảm biến chính lên đến 200MP, cùng ống kính siêu rộng 12MP và tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x – tương tự Galaxy Z Fold7. Camera selfie phía trước có độ phân giải 10MP, phù hợp cho nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung.
Đặc biệt, thiết bị có thể được hoàn thiện bằng khung titan, vừa sang trọng, vừa bền bỉ nhưng vẫn giữ trọng lượng nhẹ – xu hướng mà Samsung đã áp dụng cho các dòng cao cấp như Galaxy S Ultra.
Do cấu trúc gập ba phức tạp và thiết kế mỏng nhẹ, dung lượng pin của Galaxy G Fold có thể nhỏ hơn so với một số đối thủ. Tuy nhiên, Samsung được cho là sẽ ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon mới, giúp tăng mật độ năng lượng mà không làm tăng kích thước pin, duy trì thời lượng sử dụng tốt cho cả ngày dài.
- Hơn 120.000 trang web giăng bẫy người dùng chờ săn hàng giảm giá tháng 7
Ngay trước thềm sự kiện Amazon Prime Day (từ 8 - 11.7), tin tặc đã lập ra hàng vạn trang web giả, sử dụng chúng để đánh cắp thông tin đăng nhập, lừa người dùng tải phần mềm độc hại hoặc thực hiện các giao dịch gian lận.
Một báo cáo mới từ nhóm Threat Protection Pro của NordVPN kêu gọi người tiêu dùng cần cảnh giác với nạn lừa đảo trực tuyến.
Hơn 2 tháng qua, hơn 120.000 trang web chứa phần mềm độc hại, lừa đảo và gian lận được dựng lên. Trong đó, có 92.000 trang web lừa đảo (phishing), 21.000 trang phát tán phần mềm độc hại và 11.000 trang bán hàng giả mạo.
- Hồng Kông đẩy mạnh hệ sinh thái AI, hơn 90% siêu máy tính đã được sử dụng
Trung tâm Siêu máy tính AI tại Cyberport, hoạt động từ tháng 12/2024, hiện đã sử dụng hơn 90% công suất, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái AI của Hồng Kông.
Tham vọng của đặc khu kinh tế Hồng Kông (Trung Quốc) trong việc xây dựng một hệ sinh thái AI đang gặt hái thành quả, khi hơn 90% công suất của trung tâm siêu máy tính hàng đầu Cyberport hiện đã được sử dụng, theo thông tin trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng.
Trung tâm Siêu máy tính AI, bắt đầu hoạt động từ tháng 12 năm ngoái, là một trụ cột trong chiến lược của chính quyền nhằm thúc đẩy hệ sinh thái AI nội địa phát triển sôi động. Chính quyền đặc khu đã dành ra 3 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương hơn 10 nghìn tỷ đồng) tiền trợ cấp để hỗ trợ việc phát triển mô hình và ứng dụng AI.
Hiện tại, Cyberport là nơi đặt trụ sở của hơn 400 công ty và startup AI, với hơn 120 đơn vị mới gia nhập chỉ trong năm ngoái. Trung tâm này cũng đã thu hút nhiều doanh nghiệp chiến lược lớn trong lĩnh vực AI như iFlyTek, Xunfei Healthcare, Biren Technology, China Year, Inspur Cloud, Baidu Apollo, Yunji và Metax.
Cyberport cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã nhận được 20 hồ sơ xin trợ cấp, trong đó 10 dự án đã được phê duyệt. Một trong số các dự án được nhận là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tạo sinh Hồng Kông, đơn vị đang phát triển một mô hình âm thanh nền tảng và một công cụ tương tự ChatGPT, hiện đã được hơn 70% các cơ quan sử dụng. Trung tâm này cũng đã ra mắt một công cụ phiên âm đa ngôn ngữ có khả năng nhận diện tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ thông và tiếng Anh.