Đập kính khống chế tài xế 'đại náo' trên phố Hà Nội

Yên Du| 16/09/2021 20:57

Chiếc xe Beijing sau khi gây ra tai nạn trên phố Thụy Khuê, Hà Nội vẫn cố tình tìm cách bỏ chạy và nhất quyết đóng cửa cố thủ.

Theo một nhân chứng, khoảng 12h20 ngày 16/9 tại phố Thụy Khuê xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa ô tô của hãng Beijing chưa đăng ký với nhiều phương tiện khác.

Tài xế gây tai nạn nhất định không xuống xe muốn rồ ga bỏ chạy
Tài xế xe Beijing gây tai nạn nhất định không xuống xe muốn rồ ga bỏ chạy

Chiếc xe Beijing va chạm một xe ô tô khác đi ngược chiều dẫn tới gãy trục trước.

Nhưng thay vì dừng xe khắc phục sự cố, tài xế xe Beijing cố tình rồ ga bỏ chạy. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã yêu cầu dừng xe, nhưng tài xế vẫn cố thủ và suýt lao vào các ngôi nhà cạnh mặt phố.

Ngay cả khi khi lực lượng chức năng có mặt, lái xe vẫn cố thủ trong xe
Ngay cả khi khi lực lượng chức năng có mặt, lái xe vẫn cố thủ trong xe

Thậm chí, khi lực lượng chức năng có mặt, lái xe vẫn cố thủ trong xe, rồ ga với ý định bỏ chạy.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, người dân và lực lượng chức năng đã dùng gạch đập cửa kính, sau đó khống chế, đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Ngay cả khi khi lực lượng chức năng có mặt, lái xe vẫn cố thủ trong xe

Công an phường Bưởi đang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bài liên quan
  • Những kẻ "đại náo" trong đại dịch
    (CATP) Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, các địa phương ở khu vực ĐBSCL lập trạm, chốt kiểm soát. Hàng ngày, lực lượng thi hành nhiệm vụ không ngại khó khăn túc trực 24/24 trên các tuyến đường để đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế, phiếu xét nghiệm... Tương tự, tại các khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ từng bữa ăn cho hàng trăm ca. Thế nhưng một số đối tượng bất chấp pháp luật tại chốt kiểm dịch, khu cách ly, cần xử lý nghiêm để răn đe.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đập kính khống chế tài xế 'đại náo' trên phố Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO