Dân mạng “lác mắt” với những mâm cơm nhà đơn mà nhìn ngon không kém ngoài hàng

MINH AN| 23/12/2021 16:38

Mỗi mâm cơm của chị Hoàng Thủy (SN 1992, Hải Dương) chỉ tốn khoảng 45 phút - 1 tiếng vào bếp. Tuy nhiên thành quả khiến nhiều người trầm trồ.

thuy3.jpeg
Mỗ bữa chị Thủy dành khoảng 40 phút - 1 tiếng để nấu ăn
thuy4.jpeg
Học sinh không đến trường nên cô giáo mầm non như chị Thủy có thêm thời gian chăm chút cho gia đình

Chị Thủy kể trước kia hai vợ chồng em đều làm cùng phòng khám, nhưng vì tính chất công việc và khi có bé nhỏ thì chị đã không làm bên y tế nữa mà chuyển sang làm bên mầm non để tiện thời gian đưa đón con và cuối tuần trông con vì chồng đi làm cả tuần.

“Hiện tại từ đầu năm đến nay, bé không đi học nên mình cũng đang nghỉ ở nhà trông con và làm vài loại bánh ngọt phục vụ các khách hàng ở gần. Cũng vì lẽ đó nên mình có nhiều thời gian chăm chút cho những bữa cơm nhà”, chị Thủy kể.

thuy12.jpeg
Với chị Thủy nấu nướng là niềm vui chứ không hề có áp lực

Mỗi bữa chị Thủy nấu khoảng 45 phút - 1 tiếng, chi phí bữa cũng không quá đắt đỏ, miễn chồng con ăn ngon là được.

"Với mình nấu nướng là niềm vui chứ không hề có áp lực hay mệt mỏi, được nhìn chồng con ăn ngon miệng làm mình càng có động lực tìm tòi chế biến thêm các món ăn ngon hơn nữa", chị Thủy nói.

Mỗi bữa cơm dù các món đơn giản nhưng chị Thủy đều bày vào bát đĩa để thêm phần hấp dẫn. Theo chị Thủy, món ăn ngon cần phải đẹp mắt mới hấp dẫn được người ăn. Nhìn mâm cơm đẹp bản thân người nấu cũng sẽ thấy vui, còn người thưởng thức cũng thấy hấp dẫn, kích thích vị giác hơn, vì thế sẽ ăn được nhiều hơn.

Cùng tham khảo thêm thực đơn nhà chị Thủy nhé:

thuy13.jpeg
thuy11.jpeg
thuy10.jpeg
thuy9.jpeg
thuy8.jpeg
thuy7.jpeg
thuy6.jpeg
thuy5.jpeg
thuy4.jpeg
thuy3.jpeg
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dân mạng “lác mắt” với những mâm cơm nhà đơn mà nhìn ngon không kém ngoài hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO