Đắk Nông: Phóng viên báo Tuổi trẻ bị đe dọa 'xin 1 cánh tay'

08/04/2022 13:36

Trong lúc đi tác nghiệp tại một khu du lịch xây dựng trái phép trên địa bàn TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), phóng viên của báo Tuổi trẻ thường trú tại địa bàn đã bị đe dọa 'xin 1 cánh tay'.

Đắk Nông: Phóng viên báo Tuổi trẻ bị đe dọa 'xin 1 cánh tay'
Khu vực thác Cá Sấu bị xây dựng, san ủi trái phép.

Ông Nguyễn Tài Đại (bút danh Trung Tân – PV báo Tuổi trẻ thường trú tại Tây Nguyên) phản ánh ông bị đe dọa "xin 1 cánh tay" và đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đề nghị có biện pháp bảo vệ quyền hợp pháp của phóng viên theo Luật báo chí.

Ngoài ra, ông Đại cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xử lý nghiêm hành vi đe dọa phóng viên.

“Tôi cũng đã báo sự việc này lên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ và cơ quan sẽ có văn bản đề nghị xử lý vụ việc trong một ngày gần nhất”, ông Đại thông tin thêm.

Theo nội dung đơn trình báo của ông Đại, vào sáng 5/4, nhận được thông tin có một số cá nhân san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, chặn suối, thác Cá Sấu nằm giữa phường Nghĩa Tân và Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) nên ông Đại đã tiếp cận hiện trường, ghi hình ảnh.

Ngay trong buổi sáng 5/4, ông Đại làm việc với ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa và đến chiều làm việc với ông Nguyễn Xuân Bính, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân để nắm thông tin về vụ việc.

Trong chiều 5/4, đoàn liên ngành của phường Nghĩa Tân vào hiện trường kiểm tra và xác nhận những thông tin ông Đại cung cấp là đúng, sẽ xử lý nghiêm.

Đến tối 5/4, ông Đại và một đồng nghiệp về khách sạn nghỉ thì một người gọi điện tự xưng tên Trọng, đe dọa ‘xin 1 cánh tay’ của ông Đại nếu tiếp tục thông tin, viết bài về nạn san đồi xẻ núi, xây dựng trái phép tại thác Cá Sấu.

Trong cuộc điện thoại nói chuyện với ông Đại, ông Trọng tự nhận đang đầu tư tại khu vực này, rồi dùng những lời lẽ tục tĩu, thóa mạ ông Đại.

Người đàn ông đe dọa ông Đại sau đó được xác định là ông Bùi Đình Trọng, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi bị ông Trọng đe dọa, ông Đại đã điện thoại, gửi file ghi âm qua Zalo cho ông Đỗ Tấn Sương và ông Nguyễn Xuân Bính đề nghị xác minh người tên Trọng này.

Sáng 6/4, ông Bính thông tin với ông Đại, ông Trọng có 4ha rẫy gần thác Cá Sấu và đang có ý định xây dựng nên khi bị kiểm tra ông này đã đánh một cán bộ địa chính, có hành vi gọi điện đe dọa, thoá mạ phóng viên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Sông Cài

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Phóng viên báo Tuổi trẻ bị đe dọa 'xin 1 cánh tay'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO