Cựu Thủ tướng Malaysia Najb Razak tiết lộ ý định tranh cử

Tường Vy| 19/09/2021 15:24

Cựu Thủ tướng Malaysia Najb Razak không loại trừ khả năng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 2023.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 18/9/2021. (Nguồn: Reuters)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 18/9/2021. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với báo giới vào ngày 18/9, ông Najib phản đối việc mình không đủ tư cách tranh cử: "Nó phụ thuộc vào việc giải thích theo luật, hiến pháp và bất cứ điều gì xảy ra trong thủ tục tòa án".

Khi được hỏi liệu ông có tranh cử trong các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2023 hay không, ông Najib trả lời: "Bất kỳ chính trị gia nào muốn đóng một vai trò nào đó sẽ muốn một ghế trong quốc hội".

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết làm thế nào để có thể vượt qua các rào cản pháp lý.

Ông Najib Razak từng làm Thủ tướng của Malaysia từ năm 2009 đến 2018 và thất bại trước chính trị gia lão luyện Mahathir Mohamad.

Ngay sau đó, ông Najib Razak bị tố cáo tham nhũng với những hoạt động liên quan tới quỹ 1MDB có giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Trước khi làm thủ tướng, ông Najib Razak từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng tài chính Malaysia.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu Thủ tướng Malaysia Najb Razak tiết lộ ý định tranh cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO