Cựu chiến binh nghèo nuôi cháu bị bệnh

07/07/2021 05:58

Năm 1967, chàng trai Nguyễn Thế Trìu, sinh năm 1947, ở thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tình nguyện vào bộ đội, tham gia chiến đấu chống Mỹ, cứu nước tại Mặt trận Tây Nguyên. Năm 1975, do sức khỏe yếu bởi di chứng chất độc da cam/dioxin, Nguyễn Thế Trìu xuất ngũ về địa phương.

Cũng trong năm 1975, ông gặp và nên duyên vợ chồng với bà Nguyễn Thị Luân. Bà Luân từng là du kích tham gia bắt sống giặc lái Mỹ năm 1972. Ông bà Trìu-Luân sinh được 4 người con, trong đó người con trai lớn không may bị đột tử, con dâu đi bước nữa, để lại cho ông bà nuôi hai cháu là Nguyễn Thảo Vân, sinh năm 2012 và Nguyễn Thảo Như, sinh năm 2014.

Cháu Nguyễn Thảo Vân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, thấy cháu Vân kêu mệt, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Hải Dương khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Các bác sĩ kết luận cháu bị viêm cơ tim do virus và phải điều trị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Sau 12 ngày chữa trị, bệnh tình của cháu Vân chuyển biến tốt, nhưng chi phí lên đến gần 400 triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh cho cháu, ông Trìu đã phải bán hết tài sản tích cóp được từ việc làm nông, đồng thời vay mượn khắp nơi. Ông Trìu nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu Vân sinh ra đã không may mắn như các bạn cùng trang lứa khi mồ côi cha từ lúc mới hai tuổi, phải ở với ông bà. Ngoài viêm cơ tim, cháu còn bị nhiều bệnh khác như viêm tụy cấp, phù thận và bệnh lý về gan. Quá trình điều trị phải kéo dài nhưng gia đình tôi chưa biết lấy tiền đâu để lo cho cháu...".

Hoàn cảnh gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thế Trìu rất khó khăn, ông bà đều làm ruộng, trong khi sức khỏe hạn chế; các con đều đã xây dựng gia đình, điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Khoản tiền trợ cấp mỗi tháng của ông Trìu chưa lo đủ tiền thuốc cho chính bản thân mình, nay lại phải lo thêm cho cháu. Bà Nguyễn Thị Nụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Kỳ cho biết: “Dù còn nhiều vất vả, song CCB Nguyễn Thế Trìu luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Chúng tôi mong muốn các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp gia đình CCB Nguyễn Thế Trìu vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Thế Trìu, thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, điện thoại: 0989 281 415; số tài khoản: 2312205122402 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tứ Kỳ (chủ tài khoản là anh Nguyễn Thế Lộc, chú ruột của cháu Vân).

Bài và ảnh: THANH QUẢNG

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu chiến binh nghèo nuôi cháu bị bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO