Cuối tuần, miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá

Nguyễn Huệ| 24/12/2021 07:00

Cuối tuần, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của năm, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (24/12), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo ngày mai (25/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cũng như một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét.

Cuối tuần, miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá - 1

Vùng núi cao có thể xuất hiện mưa tuyết và băng giá vào cuối tuần. (Ảnh minh hoạ)

Từ 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ gần sáng mai đến 26/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ 25-27/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, gần sáng ngày mai đến 26/12, Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào. Ngày 25/12 trời chuyển rét. Từ 26-28/12, Hà Nội rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/12:

Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gần sáng mai mưa và mưa rào. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi; phía Nam ngày mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất pía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nguyễn Huệ

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cuối tuần, miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO