Cú sốc Covid-19 từ Pháp, một loạt nhà lãnh đạo phải cách ly

18/12/2020 06:54

Ngay sau khi có tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mắc Covid-19, một loạt nhà lãnh đạo ở châu Âu đã phải tự cách ly.

Thủ tướng Pháp Jean Castex, Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel… đều phải cách ly do tiếp xúc với ông Macron.
Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron cũng phải tự cách ly, dù bà không có triệu chứng gì cho thấy bà mắc Covid-19.
Văn phòng Tổng thống Pháp không tiết lộ tình trạng sức khỏe hay triệu chứng của ông Macron sau khi ông dương tính với Covid-19, nhưng cho hay toàn bộ lịch trình công du của ông đã bị hủy, trong đó có chuyến thăm Lebanon ngày 22/12.
Cú sốc Covid-19 từ Pháp, một loạt nhà lãnh đạo phải cách ly
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào đón Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Reuters
Tuần trước, ông Macron đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh châu Âu từ 10-11/12 ở Brussels, Bỉ. Tại đây, ông đã gặp nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) để bàn về ngân sách của khối, tình trạng biến đổi khí hậu và vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ.
Vợ chồng Tổng thống Pháp sau đó tổ chức một bữa tiệc riêng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Trong tuần này, Tổng thống Macron còn ăn trưa với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Bồ Đào Nha.
Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 5h30 sáng nay (18/12), toàn thế giới đã có 75.192.427 người mắc Covid-19, trong đó bao gồm 1.666.473 ca tử vong. Dịch đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu.
Ba nước chịu thiệt hại nặng nhất là Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Mỹ có 17.570.541 ca nhiễm kể từ đầu dịch tới nay, với 317.164 ca tử vong. Ấn Độ có 9.977.760 ca nhiễm và 144.829 ca tử vong. Brazil có 7.110.433 ca nhiễm, 184.826 ca tử vong.
Số ca tử vong ở châu Âu vượt mốc 500.000 người
Lục địa già đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 vượt mốc 500.000. Số liệu tính tới 22h ngày 17/12 (giờ Việt Nam) cho thấy, châu Âu đã ghi nhận 500.069 ca tử vong trong tổng số hơn 23 triệu ca bệnh.
Tiếp sau châu Âu, Mỹ Latinh và Caribe là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai thế giới, với 477.404 trường hợp tử vong. Bắc Mỹ với Mỹ và Canada ghi nhận 321.287 ca tử vong, trong khi châu Á có 208.149 người không qua khỏi đại dịch.
Tại châu Âu, đáng chú ý là Italia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha đều có số ca tử vong rất cao. Theo thống kê trên Worldometers, hiện Italia có 67.220 ca tử vong, cao thứ 5 trên thế giới. Anh có 66.062 ca, Pháp có 59.619 ca và Tây Ban Nha 48.777 ca.
Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới được ghi nhận của Italia là 683 người, Anh là 532 người đều cao hơn nhiều so với Ấn Độ, nước chịu thiệt hại nặng thứ ba thế giới bởi Covid-19. Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày là 342 người.
Số ca nhiễm theo ngày ở Tokyo lần đầu vượt 800
Thủ đô của Nhật Bản ghi nhận thêm 822 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên 49.491. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày ở Tokyo vượt mốc 800, cao hơn nhiều số ca nhiễm mới kỷ lục trước đó (678 ca) vào hôm 16/12.
Chính quyền Tokyo ngày 17/12 đã nâng cảnh báo y tế lên mức 4. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm 4 mức. Hiện thủ đô của Nhật Bản đã sử dụng gần 70% số giường bệnh cho các bệnh nhân của đại dịch Covid-19.
Tại Hàn Quốc, ngày 17/12 cũng là ngày thứ 2 liên tiếp có trên 1.000 ca mắc mới. Theo cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, nước này ghi nhận số ca mới trong ngày là 1.014 ca, giảm nhẹ từ mức 1.078 ca của ngày 16/12.
Liên minh châu Âu đồng loạt tiêm vắc-xin từ 27/12
Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 từ 27/12.
Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu rõ: “Đây là thời khắc của châu Âu. Vào ngày 27, 28 và 29/12, chương trình tiêm chủng vắc-xin sẽ được khởi động trên khắp Liên minh châu Âu”.
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng nói, “tại Đức, nếu việc phê duyệt diễn ra theo kế hoạch, chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin vào 27/12. Các quốc gia thành viên khác trong EU muốn có thể bắt đầu và muốn bắt đầu tiêm chủng vào cùng ngày”.
Dự kiến Cơ quan Dược phẩm châu Âu sẽ thông báo về việc phê duyệt vắc-xin vào 21/12. Một quan chức cấp cao của EU trước đó cho biết, vào ngày 23/12, khối có thể đưa ra phê duyệt cuối cùng với loại vắc-xin do Pfizer và BioNTech phát triển.
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cú sốc Covid-19 từ Pháp, một loạt nhà lãnh đạo phải cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO