Công Phượng lĩnh ấn tiên phong

MINH PHONG| 23/01/2022 12:43

Trong bối cảnh hàng công của đội tuyển Việt Nam bị thiếu hụt lực lượng vì nhiều lý do khác nhau, tiền đạo Công Phượng là cái tên sáng giá để lĩnh xướng hàng công đối đầu với tuyển Australia.

Đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn về mặt lực lượng trước thềm cuộc đọ sức với tuyển Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong đó, hàng công bị suy giảm sức mạnh nghiêm trọng khi Văn Toàn, Tiến Linh mắc COVID-19, Hà Đức Chinh gặp chấn thương vắng mặt, còn 2 tân binh là Ngân Văn Đại và Phi Sơn thì không đủ điều kiện nhập cảnh cùng đội tuyển.

Trong đội hình tuyển Việt Nam sang Australia, huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ mang theo 3 tiền đạo là Công Phượng, Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh hay phía sau có thêm mũi tấn công từ Văn Đức.

Dù vậy, Tuấn Hải và Thanh Minh là những người chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước đó, cả 2 cầu thủ này cũng được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020 nhưng không được lựa chọn trong danh sách cuối cùng. Bên cạnh đó, Văn Đức cũng cho thấy phong độ thiếu sự ổn định trong thời gian vừa qua.

Công Phượng sẽ lĩnh “ấn tiên phong” trên hàng công của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Công Phượng sẽ lĩnh “ấn tiên phong” trên hàng công của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh này, cái tên sáng giá nhất trên hàng công tuyển Việt Nam hiện tại là tiền đạo Công Phượng. Nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ trao "ấn tiên phong" lĩnh xướng hàng công cho chân sút sinh năm 1995.

Nguyễn Công Phượng là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong những tình huống mang tính đột biến. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có khả năng di chuyển vào những khoảng trống nhạy cảm giúp anh trở thành điểm tiếp bóng hoặc trực tiếp ghi bàn.

Tại AFF Cup 2020 trên đất Singapore, Công Phượng phần nào cho thấy sự hiệu quả của mình vào sân ngay từ đầu trận và ghi 2 bàn thắng vào lưới tuyển Lào và Malaysia. Đó là 2 trận đấu mà Công Phượng chơi ở vị trí tiền đạo cắm thay cho Tiến Linh.

Bởi vậy, khi nhiều tiền đạo vắng mặt, sẽ không bất ngờ khi Công Phượng được lựa chọn ở vị trí này. Anh sẽ giúp lối chơi phản công của tuyển Việt Nam trở nên linh hoạt và biến hoá hơn trước đối thủ mạnh như tuyển Australia.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công Phượng lĩnh ấn tiên phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO