Cộng đồng người Việt tại New Zealand trao tặng 80.000 hộp sữa cho 26 bệnh viện tại TP.HCM

Ngọc Châu| 08/09/2021 20:09

Cộng đồng người Việt tại New Zealand đã trao tặng 80.000 hộp sữa cho đội ngũ y bác sĩ, trẻ em và người già tại 26 bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại TP.HCM.

Đại diện các bệnh viện nhận sữa do cộng đồng người Việt tại New Zealand quyên góp.
Đại diện các bệnh viện nhận sữa do cộng đồng người Việt tại New Zealand quyên góp.

Ngày 7/9, hơn 80.000 hộp sữa do cộng đồng người Việt tại New Zealand quyên góp đã được trao tặng cho 26 bệnh viện và bệnh viện dã chiến, với sự đồng hành, hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Các bệnh viện nhận quà tặng trong chương trình bao gồm: BV Chợ Rẫy, BV Nhiệt Đới, BV Nhi Đồng thành phố, BV Nhi đồng 2, BV Trưng Vương, BV Phạm Ngọc Thạch, BV dã chiến Củ Chi, BV Ung bướu cơ sở 2, BV điều trị COVID Cần Giờ, BV điều trị COVID Thủ Đức...

Cộng đồng người Việt tại New Zealand trao tặng 80.000 hộp sữa cho 26 bệnh viện tại TP.HCM
Hơn 80.000 hộp sữa do cộng đồng người Việt tại New Zealand quyên góp được trao tặng cho 26 bệnh viện và bệnh viện dã chiến.

Trao đổi với PV Tạp chí Thời Đại, chị Jenny Phạm (36 tuổi), Việt kiều đang sinh sống tại New Zealand cho biết: là một người con sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, chị rất đau lòng khi nghe tin quê hương bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Các bệnh viện quá tải. Toàn bộ các nhân viên y tế khắp cả nước được huy động về TP.HCM hỗ trợ chống dịch.

Xuất phát từ sự đồng cảm với những vất vả mệt mỏi của toàn thể nhân viên y tế tuyến đầu, và mong muốn san sẻ những khó khăn của trẻ em và người già đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, chị Jenny đã đứng ra kêu gọi cộng đồng người Việt tại New Zealand chung tay đóng góp.

Từ 23-31/7, chương trình quyên góp đã thu được gần 35.000 NZD (khoảng 550 triệu VND). Số tiền này đã được sử dụng để mua hơn 80.000 hộp sữa tươi New Zealand dành tặng các bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP. HCM.

Cộng đồng người Việt tại New Zealand trao tặng 80.000 hộp sữa cho 26 bệnh viện tại TP.HCM
Nhóm thiện nguyện hy vọng mỗi hộp sữa sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn mệt mỏi cho đội ngũ y bác sĩ và trẻ em và người già tại các bệnh viện chữa trị COVID-19 tại TP.HCM.

"Đây là hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, đoàn kết cùng nhau sớm chiến thắng đại dịch của dân tộc. Nhóm thiện nguyện cũng hy vọng mỗi hộp sữa sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn mệt mỏi cho đội ngũ y bác sĩ và trẻ em và người già tại các bệnh viện chữa trị COVID-19 tại TP.HCM và cũng là nguồn động viên tinh thần giúp đồng bào trong nước sớm vượt qua dịch bệnh" - chị Jenny Phạm chia sẻ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng người Việt tại New Zealand trao tặng 80.000 hộp sữa cho 26 bệnh viện tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO